Quốc tế

Boeing 737 Max có thể bị cấm bay đến năm 2020

09:37, 16/07/2019 (GMT+7)

Theo tờ Wall Street Journal, dòng máy bay Boeing 737 Max có thể phải dừng hoạt động đến tháng 1-2020 để khắc phục các sự cố liên quan phần mềm điều khiển bay. Hầu hết các nước lớn trên thế giới đã cấm khai thác dòng máy bay này sau vụ tai nạn thảm khốc ở Ethiopia khiến 157 người chết vào tháng 3 vừa qua.

Một số hãng hàng không đã loại Boeing 737 Max ra khỏi lịch bay đến cuối năm nay. Ngày 14-7, Tập đoàn Hàng không Mỹ (AAG) cho biết, dòng máy bay này không được bay cho đến ngày 2-11. Đây là lần thứ 5 AAG hoãn lịch bay của Boeing 737 Max kể từ tháng 3. Tuần trước, United Airlines cũng thông báo động thái tương tự, song không bảo đảm rằng đến tháng 11 Boeing 737 Max sẽ đuợc phép bay lại.

Cuối tháng trước, Boeing và FAA phát hiện thêm lỗi của bộ phận vi xử lý của 737 Max khiến các nhà quan sát nhận định dòng máy bay có thể bị gia hạn cấm bay lâu hơn. Các hãng hàng không cam kết giải quyết tất cả vấn đề an toàn bay trước khi cho phép dòng máy bay này trở lại bầu trời.

Hai vụ tai nạn tại Ethiopia (tháng 3-2019) và Indonesia (tháng 10-2018) đều liên quan đến sự cố thuộc hệ thống tăng cường tính năng điều khiển bay của 737 Max. Boeing đang đầu tư 1 tỷ USD để sửa chữa các máy bay dòng này sau hai vụ tai nạn, bao gồm cả các máy bay mới sản xuất tại Seattle (Mỹ).

Các hãng hàng không phải đối mặt với bài toán khó khi lệnh cấm bay đối với Boeing 737 Max liên tục bị gia hạn. American Airlines cho biết, việc 737 Max bị cấm bay khiến hãng này thiệt hại 185 triệu USD trong quý 2.

PHONG LAN

.