.
CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thiết thực làm theo lời dạy của Bác

Ngày 9-5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2013 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an, đại đa số đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động; tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hoàn thiện nhân cách, có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị; xây dựng phong cách làm việc chủ động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an thành phố đã điều tra, khám phá 1.857 vụ/2.491 vụ án các loại (tỷ lệ điều tra, khám phá gần 75%), phát hiện, bắt giữ gần 3.000 đối tượng. Trong thực tế công tác đã xuất hiện nhiều tấm gương CBCS không nhận hối lộ, nhiều gương dũng cảm trong tấn công truy bắt tội phạm, có đồng chí đã hy sinh anh dũng để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân.

Riêng 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc, từng bước đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, cụ thể… Qua đó, đã tạo được chuyển biến về nhận thức cũng như ý thức chấp hành trong CBCS Công an thành phố. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động tác động tích cực và hiệu quả tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng Công an thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, biểu dương những nỗ lực của CBCS lực lượng Công an thành phố trong thực hiện các cuộc vận động, đồng thời đề nghị thời gian đến, toàn lực lượng cần thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy, coi đây là nội dung cực kỳ quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Trong đó, việc tổ chức học tập 6 điều Bác Hồ dạy cần phải kết hợp với công tác chuyên môn; phải thường xuyên đổi mới các mặt công tác để giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Tại hội nghị, có 4 tập thể, 29 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.