• Những tấm gương tiêu biểu làm theo Bác
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2021, tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, được nhân dân tin yêu, quý trọng.
    .
    .
  • Giúp hội viên vượt khó thoát nghèo
    Phát động mô hình "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", "Heo đất tình người", "Hỗ trợ cần câu"… là những cách làm của ông Nguyễn Xuân Dưỡng, 65 tuổi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) để giúp hội viên thoát nghèo bền vững.
    .
    .
  • Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
    Hằng ngày, bà Phùng Thị Khanh, Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) Bá Tùng 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) đều đến nghĩa trang liệt sĩ của phường để quét dọn, tưới cây với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để làm đẹp nơi các anh yên nghỉ.
    .
    .
  • Từng bước chinh phục ước mơ
    Trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường (năm học 2019-2020) là nỗ lực mà Phan Nguyễn Huy Chinh, sinh viên năm 4, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phấn đấu đạt được trong 4 năm qua để từng bước chạm đến ước mơ làm nhà nghiên cứu lịch sử.
    .
    .
  • Phụ nữ thành phố làm theo Bác
    Với phương châm "Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất", thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.
    .
    .
  • Chung tâm sức khuyến học, khuyến tài
    Hoạt động khuyến học, khuyến tài ở Đà Nẵng thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân và những tấm lòng nhân ái. Cả cộng đồng đã chung tay hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, góp phần xây dựng xã hội học tập, vận động toàn dân góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
    .
    .
  • Dòng họ học tập tiêu biểu
    Tộc Trần Đình ở khu vực Yến Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang có nhiều cách làm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện Quyết định 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Dòng họ học tập, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    .
    .
  • Giáo dục lòng yêu nước trong người trẻ
    Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) liên tục dẫn đầu thành phố về công tác giáo dục truyền thống và được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua CCB gương mẫu thành phố, giai đoạn 2014-2019.
    .
    .
  • Khắc ghi lời Bác dạy
    Hơn 10 năm đảm đương cương vị Trưởng khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, với nhiều thành tích xuất sắc, bác sĩ Huyền Tôn Nữ Ngọc Trâm vừa được bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    .
    .
  • Nghe Di chúc để làm theo Bác
    Những buổi sinh hoạt chính trị của đoàn thanh niên lồng ghép việc nghe Di chúc của Bác góp phần đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho thế hệ trẻ.
    .
    .
  • Lan tỏa sâu rộng những điều Bác dạy
    Thời gian qua, các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn trong quá trình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Nhờ vậy, Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc 5 năm liền (2013-2018) đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
    .
    .
  • Sáng mãi phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'
    Trở về thời bình, những cựu chiến binh (CCB) quận Hải Châu, trong đó không ít người với hình hài không lành lặn đã bằng nghị lực sống phi thường, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, làm giàu từ đôi bàn tay trắng; nỗ lực vì cộng đồng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.
    .
    .
  • Chào cờ đầu tháng
    Bắt đầu từ năm 2018, Đoàn khối Các cơ quan thành phố tổ chức hoạt động chào cờ vào đầu mỗi tháng đến từng đơn vị trực thuộc. Mô hình đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
    .
    .
  • Gương sáng của người thương binh
    Dẫu hai mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nhưng nghị lực và tài năng của người thương binh hạng 1/4 Trần Văn Xuân (66 tuổi, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) vẫn luôn sáng ngời giữa cuộc sống đời thường.
    .
    .
  • Phát huy năng lực, sở trường của từng đảng viên
    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW), Chi bộ 8 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) phân công nhiệm vụ cho mỗi đảng viên dựa trên công việc thực tiễn khi còn đương chức; qua đó, phát huy được năng lực, kinh nghiệm của mỗi đảng viên, nâng cao hiệu quả công việc.
    .
    .
  • Gắn kết phụ nữ bằng các phong trào thiết thực
    Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Chi hội Phụ nữ Chơn Tâm 2Đ (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) trở thành "cánh tay nối dài" của chính quyền, góp phần cùng với hệ thống chính trị cơ sở hoàn thành các mục tiêu về an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị.
    .
    .
  • Hành trình theo chân Bác
    Thời gian qua, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố thực hiện các hành trình tìm về địa chỉ đỏ.
    .
    .
  • Phụ nữ kết nối cộng đồng
    Với những cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả cao, Chi hội Phụ nữ Quang Thành 3A2 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã kết nối phụ nữ tại khu dân cư, truyền cảm hứng tích cực trong cộng đồng.
    .
    .
  • Gương sáng thanh niên khởi nghiệp
    Từ một học sinh nghèo, anh bền bỉ phấn đấu vươn lên, nêu gương sáng trong phong trào thanh niên khởi nghiệp và tích cực hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những người nghèo khó. Anh là Nguyễn Thanh Vũ, ở phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ).
    .
    .
  • "Ngày nông thôn mới" ở Hòa Bắc
    Thứ năm hằng tuần, cán bộ, nhân viên xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) lại tham gia thực hiện "Ngày nông thôn mới" kết hợp làm công tác tuyên truyền vận động tại các thôn.
    .
    .
  • Học Bác, làm những việc thiết thực
    Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
    .
    .
  • Nhân rộng mô hình "Chi bộ Đảng giúp đỡ hộ nghèo"
    Qua gần 2 năm triển khai mô hình "Chi bộ Đảng giúp đỡ hộ nghèo", đến nay, các chi bộ trên địa bàn quận Liên Chiểu bằng nhiều hình thức đã giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo vượt khó ổn định cuộc sống.
    .
    .
  • Cô gái mù nêu gương sáng
    Là một cô gái mù, Lưu Thị Thu Hải (32 tuổi) bền bỉ vươn lên, trở thành chủ của hai cơ sở xoa bóp, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động. Chị còn nhiệt tình tham công tác xã hội, đoạt giải nhất tại hội thi "Tìm hiểu địa danh, lịch sử thành phố Đà Nẵng và tuyên truyền viên về Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015".
    .
    .
  • Tiết kiệm theo gương Bác Hồ
    Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu có nhiều hoạt động thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu nhất là việc vận động hội viên thực hiện phong trào "Tiết kiệm theo gương Bác Hồ".
    .
    .
  • Lan tỏa sâu rộng các phong trào vì cộng đồng
    Năm năm qua, Ban Tổ chức-Tuyên giáo (TC-TG), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Ban Thường trực quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW trong hệ thống Mặt trận các cấp; từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đưa các phong trào do Mặt trận phát động lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
    .
    .
  • Những cách làm hay của ông Ban
    Ông Trần Ban (77 tuổi) ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà) 2 lần được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng về thành tích công tác Hội và tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền khu vực biên giới, biển, đảo.
    .
    .
  • Bác Hồ trong lòng văn nghệ sĩ Đà Nẵng
    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà thơ, nhà văn mà còn là người lãnh đạo luôn coi trọng vai trò của văn hóa, văn nghệ trong đời sống cộng đồng.
    .
    .
  • Người cựu chiến binh giàu lòng nhân ái
    Vào thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ những người thân, quen biết, xin hàng chục tấn quần áo, thực phẩm, thuê xe chở về Đà Nẵng để cho người nghèo, trẻ mồ côi và các mảnh đời bất hạnh…
    .
    .
  • Người phụ nữ nhân hậu
    Về thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, chỉ cần hỏi tên bà Ngô Thị Hồng, ai cũng biết. Bởi bà Hồng không chỉ giỏi làm kinh tế, mà còn là người phụ nữ có trái tim nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người chung quanh.
    .
    .
  • Sẻ chia những nỗi đau
    "Cô ơi, Tết năm ni có gạo không cô?", câu hỏi vô tư của một bệnh nhân có thể làm y sĩ Huỳnh Thị Thủy mất ngủ mấy tháng.
    .
    .
  • CCB hăng hái việc làng, việc nước
    Với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đơn vị điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
    .
    .
  • Người tổ trưởng năng động
    Người Tổ trưởng tổ dân phố 60 tuổi này tự bỏ tiền túi mua hệ thống loa phóng thanh cầm tay phục vụ công tác tuyên truyền. Ông còn tự nguyện làm "bếp trưởng" suốt 15 năm qua cho bếp ăn từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng thành phố.
    .
    .
  • Bác sĩ của bệnh nhi
    Một đứa bé 5 tuổi nhưng chưa bao giờ nói, luôn tìm nơi để trốn mình, không tiếp xúc với ai. Chị kiên nhẫn cầm tô cơm nhỏ nhẹ: "Con nói "cơm" đi rồi cô sẽ cho con ăn". Nào… "C"…"C". Đứa bé không hợp tác, gào khóc điên cuồng. Chị vẫn đứng đó nhẫn nại, chậm rãi nhắc lại từng từ một.
    .
    .
  • Cảm hóa thanh, thiếu niên hư
    Bằng tấm lòng và nhiều cách làm sáng tạo, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đã giáo dục, cảm hóa, giúp nhiều thanh, thiếu niên hư trở về con đường thiện lương.
    .
    .
  • "Nuôi" heo đất giúp bạn nghèo
    1.000 đồng, 2.000 đồng, 3.000 đồng… những món tiền nho nhỏ lần lượt được các bạn trẻ ủng hộ và Quỹ tiết kiệm "Vì học sinh nghèo vượt khó" do Đoàn Thanh niên phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phát động. Từ nguồn tiền này, nhiều học sinh nghèo đã có xe đạp đến trường, có đồng phục mới.
    .
    .
.
.
.
.
.