.

Tiết kiệm theo gương Bác Hồ

.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu có nhiều hoạt động thiết thực về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu biểu nhất là việc vận động hội viên thực hiện phong trào “Tiết kiệm theo gương Bác Hồ”.

“Ngày hội mổ heo” ở Chi hội Hòa Phú 6 (phường Hòa Minh).    Ảnh: LÊ VĂN THƠM
“Ngày hội mổ heo” ở Chi hội Hòa Phú 6 (phường Hòa Minh). Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Phong trào được phát động và duy trì thường xuyên từ năm 2010 đến nay, với việc từng hội viên tự nguyện tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày từ 2.000 đồng trở lên để “nuôi heo”. Hằng năm, Hội tổ chức “mổ heo” vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20-10 và vận động hội viên dành một phần kết quả từ chương trình để ủng hộ các hoạt động nhân đạo trên địa bàn từng chi hội. Từ kết quả “nuôi heo”, chị em mua sắm được nhiều vật dụng gia đình; đồng thời giúp đỡ các hội viên nghèo và những hộ dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Đơn cử như bà Phan Thị Lan (tổ 6, phường Hòa Khánh Nam) được hỗ trợ kinh phí mua máy may để mở tiệm may tại nhà, tạo được việc làm và thu nhập ổn định…

Tiết kiệm theo gương Bác Hồ còn được thực hiện bằng các mô hình hũ gạo tình thương, tín dụng tiết kiệm, cho hội viên nghèo mượn vốn… Hai phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam nổi bật với hoạt động phân loại rác thải, thu hút 100% chi hội tham gia. Hội viên được hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn.

Qua đó, rác còn khả năng tái chế được cho vào bao riêng để bán phế liệu gây quỹ. Trong khi đó, Hội LHPN phường Hòa Minh tổ chức vận động 100 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo, được đông đảo hội viên đồng tình hưởng ứng, tạo phong trào tương thân tương ái rộng khắp và đầy ý nghĩa nhân văn. Điển hình như Chi hội Hòa Phú 6 ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà cho 2 gia đình chính sách khó khăn, Chi hội Hòa Phú 5 quyên góp tiền lập 3 sổ tiết kiệm và mua 10 bao gạo ăn tặng hội viên nghèo, hội viên toàn phường đóng góp giúp đỡ 35 nữ công nhân ở trọ đau ốm…

Trên địa bàn quận Liên Chiểu có nhiều chị em vừa giàu nhiệt huyết, vừa năng động, sáng tạo trong công tác cũng như trong sản xuất-kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tiêu biểu nhất là chị Trịnh Thị Hồng (phường Hòa Minh) đã tận dụng rác thải và vỏ trái cây làm ra chế phẩm M, đáp ứng nhu cầu rửa chén bát và lau chùi sàn nhà, không chỉ giá thành rẻ mà còn góp phần làm sạch đẹp môi trường và tạo việc làm cho nhiều người.

Còn chị Lê Thị Hằng (Chi hội trưởng Chi hội Chơn Tâm 1A6, phường Hòa Khánh Nam) tổ chức dạy may miễn phí cho hơn 40 người. Chị bỏ tiền túi lo mọi chi phí dạy nghề và tín chấp cho học viên mua máy may trả góp; đồng thời nhận hợp đồng may đồ gia công, tạo việc làm cho những học viên đã thành nghề với mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng/người…

6 năm qua, từ kết quả các mô hình tiết kiệm theo gương Bác Hồ, toàn Hội đã hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, con hội viên có hoàn cảnh khó khăn và những người gặp rủi ro, hoạn nạn, không phân biệt người địa phương hay người từ nơi khác đến tạm trú. Những khoản tiền hỗ trợ và những phần quà tặng không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang đậm tình nhân ái, làm ấm lòng bao phận đời khó khăn, bất hạnh. “Các cấp Hội đang tích cực tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đạt hiệu quả cao nhằm đưa phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ phát triển rộng khắp và trở thành việc làm thường xuyên của từng cán bộ, hội viên”, Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Thị Hằng chia sẻ.

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.