.

Luyện tiếng Anh ở quán cà-phê

.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dần hình thành những quán cà-phê luyện tiếng Anh tuyệt vời dành cho mọi đối tượng khách hàng. Có thể kể đến một số địa chỉ như The Keys - English Café (54 Lê Lai), Bamboo 2 (216 Bạch Đằng), Vision English Café (6 Dương Thị Xuân Quý), Waves Rooftop Bar (37 An Thượng 2)… Điều đặc biệt, tại những quán cà-phê như thế này có khá nhiều thực khách là người nước ngoài, nên nếu không ngần ngại, bạn sẽ có một buổi trò chuyện thú vị với họ, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình.

Uống cà-phê và trò chuyện với người nước ngoài là nét nổi bật tại Tipi Café.
Uống cà-phê và trò chuyện với người nước ngoài là nét nổi bật tại Tipi Café.

Trong các quán cà-phê đặc biệt đó, phải kể đến không gian cà-phê sách kết hợp nói tiếng Anh mang tên Tipi Café nằm ở địa chỉ 57 Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê. Địa chỉ này ra đời một thời gian ngắn nhưng đã tạo nên môi trường nghe, nói tiếng Anh cho nhiều bạn trẻ tại thành phố Đà Nẵng. Không gian quán tuy nhỏ, được thiết kế khá đơn giản, mang phong cách nhẹ nhàng, lịch sự với hai gam màu đen, trắng, có những chỗ ngồi phù hợp cho nhóm bạn trẻ ôn, luyện tiếng Anh. Ở đây, hầu hết khách hàng sẽ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Kể cả khi bạn gọi đồ ăn, thức uống trong suốt thời gian có mặt tại Tipi. Không những thế, Tipi còn là nơi lui tới của các giảng viên tiếng Anh người nước ngoài, bạn sẽ có cơ hội được sửa lỗi ngữ pháp hoặc được hướng dẫn bí quyết học tiếng Anh hiệu quả nhất.

Vừa thưởng thức ly nước trái cây hay tách cà-phê thơm lừng, vừa có cơ hội được trau dồi vốn tiếng Anh cùng người nước ngoài, đó chắc hẳn là trải nghiệm thú vị bạn muốn một lần thử tại Tipi Café. Vào các buổi tối cuối tuần, tại Tipi diễn ra chương trình ca nhạc acoustic, qua giọng hát của nhiều vị khách ngoại quốc, tạo nên một trào lưu vừa học, vừa chơi tuyệt vời cho giới trẻ Đà Nẵng.

HUỲNH LÊ

;
.
.
.
.
.