.

Malaysia phát hiện chất độc thần kinh VX trong thi thể Kim Jong-nam

.

Theo AFP, ngày 24/2, cảnh sát Malaysia thông báo, báo cáo sơ bộ cho thấy vụ sát hại Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc.

Theo AFP, ngày 24/2, cảnh sát Malaysia thông báo, báo cáo sơ bộ cho thấy vụ sát hại Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc.   Chất độc này, còn có tên khoa học ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.  Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch của chính quyền Mỹ nói rằng VX là chất độc mạnh nhất trong nhóm các chất độc thần kinh và chỉ được sử dụng trong chiến tranh hóa học.   BBC cho biết cảnh sát Malaysia đã lấy mẫu chất độc từ vùng mắt và mặt của ông Kim Jong-nam. Vài người Triều Tiên hiện đang bị truy nã do có liên quan tới cái chết của ông này.
Theo AFP, ngày 24/2, cảnh sát Malaysia thông báo, báo cáo sơ bộ cho thấy vụ sát hại Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc. Chất độc này, còn có tên khoa học ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch của chính quyền Mỹ nói rằng VX là chất độc mạnh nhất trong nhóm các chất độc thần kinh và chỉ được sử dụng trong chiến tranh hóa học. BBC cho biết cảnh sát Malaysia đã lấy mẫu chất độc từ vùng mắt và mặt của ông Kim Jong-nam. Vài người Triều Tiên hiện đang bị truy nã do có liên quan tới cái chết của ông này.

Chất độc này, còn có tên khoa học ethyl N-2-Diisopropylaminoethyl Methylphosphonothiolate, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch của chính quyền Mỹ nói rằng VX là chất độc mạnh nhất trong nhóm các chất độc thần kinh và chỉ được sử dụng trong chiến tranh hóa học.

BBC cho biết cảnh sát Malaysia đã lấy mẫu chất độc từ vùng mắt và mặt của ông Kim Jong-nam. Vài người Triều Tiên hiện đang bị truy nã do có liên quan tới cái chết của ông này.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.