.

Phát triển các khu phố chuyên doanh phục vụ du lịch

.

Chiều 10-4, triển khai nhiệm vụ quý 2-2014 tại Hội nghị lần thứ 18, Quận ủy Hải Châu xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến là tập trung đẩy mạnh thu ngân sách đạt 55% chỉ tiêu cả năm; tiếp tục hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, quận tập trung thực hiện tốt đề án “Phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch” tại các tuyến phố lớn như: Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Lê Duẩn… Bên cạnh đó, địa phương siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lề đường làm nơi mua bán, kinh doanh; hạn chế tình trạng ăn xin biến tướng, chèo kéo du khách; tập trung công tác an sinh xã hội, sửa chữa 68 nhà xuống cấp cho các gia đình chính sách; đẩy mạnh đấu tranh, không để tội phạm gia tăng; chú trọng công tác xây dựng Đảng, triển khai đồng bộ nội dung “5 xây” và “3 chống” đi vào thực chất, tránh bệnh hình thức; chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 25-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tình hình và phương hướng xây dựng, phát triển quận Hải Châu trong những năm đến”.

Trong quý 1, giá trị sản xuất toàn quận Hải Châu đạt 626 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 21 triệu USD; thu ngân sách 161,3 tỷ đồng, đạt 27,5% kế hoạch năm 2014. Công tác quản lý trật tự đô thị, môi trường tuy được duy trì thường xuyên nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế cần rút kinh nghiệm. Công tác quốc phòng-an ninh và nội chính tiếp tục được giữ vững; công tác cán bộ, cải cách hành chính và giải quyết kiến nghị của tổ chức, công dân đạt kết quả thiết thực. Trong quý 1, toàn Đảng bộ kết nạp 45 đảng viên mới.

VIỆT DŨNG
 

;
.
.
.
.
.