.

Khánh thành cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý

.

(ĐNĐT) - Sáng ngày 29-3, đúng dịp kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2013), UBND thành phố đã long trọng tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý.

Đông đảo người dân, du khách cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương dự lễ khánh thành cầu Rồng. Ảnh: VĂN NỞ
Đông đảo người dân, du khách và lãnh đạo Trung ương, địa phương dự lễ khánh thành cầu Rồng. Ảnh: VĂN NỞ

Đến dự và chia vui với người dân có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng; Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Trần Văn Minh, Phó Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện Cộng hòa Áo, Phần Lan tại Việt Nam, Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan đoàn thể, mặt trận trên địa bàn thành phố.

Đúng 8 giờ 45 phút, sau khi các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Rồng cũng là lúc đầu rồng phun lửa lên bầu trời đầy nắng và gió. Tiếp theo đó là màn phun nước và thả bong bóng lên trời trong tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt của hàng vạn người dân thành phố Đà Nẵng cùng du khách.

Người dân thành phố chào mừng lễ khánh thành cầu Rồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Người dân thành phố chào mừng lễ khánh thành cầu Rồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Rồng phun lửa mừng ngày khánh thành. Ảnh: VĂN NỞ
Rồng phun lửa mừng ngày khánh thành. Ảnh: VĂN NỞ
Cầu Rồng nhộn nhịp người qua lại sau khi chính thức đưa vào sử dụng vào sáng 29-3.
Cầu Rồng nhộn nhịp người qua lại sau khi chính thức đưa vào sử dụng vào sáng 29-3.

Đúng 9 giờ, đoàn xe đưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương từ từ lăn bánh qua cầu Rồng và hướng về cầu Trần Thị Lý.

Tại công trình cầu Trần Thị Lý, dọc hai bên đường dẫn và trên cầu, hàng ngàn người dân cầm hoa vẫy chào đoàn xe từ phía bờ tây tiến lên đường dẫn lên cầu. Và đúng 9 giờ 15 phút, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương cũng đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đưa cầu Trần Thị Lý vào khai thác sử dụng.

Sau hơn 3 năm thi công khẩn trương với sự nỗ lực rất lớn, đến nay, cầu Trần Thị Lý đã hoàn thành vượt trước tiến độ 4 tháng, đảm bảo yêu cầu cao về chất lượng và mỹ thuật. Cầu có kiến trúc 1 trụ tháp nghiêng 3 mặt dây văng, trong đó có 2 mặt dây hình rẽ quạt mang hình dáng cách điệu mềm mại của cánh buồm căng gió ra khơi và có chiều dài 731m với 6 làn xe cơ giới.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành cầu Trần Thị Lý.
Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành cầu Trần Thị Lý.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh (giữa) cùng chia vui với lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng tại lễ khánh thành cầu Trần Thị Lý. Ảnh: XUÂN DUYÊN
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh (giữa) cùng chia vui với lãnh đạo Trung ương và thành phố Đà Nẵng tại lễ khánh thành cầu Trần Thị Lý. Ảnh: XUÂN DUYÊN

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng chính quyền và nhân dân thành phố trong ngày rất nhiều ý nghĩa - kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc đưa vào sử dụng hai công trình này không những là đòn bẩy kích thích sự phát triển của thành phố về kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn thể hiện khát vọng muốn vươn lên của thành phố Đà Nẵng năng động. Phó Thủ tướng mong muốn chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong thời gian đến, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để xây dựng thành phố ngày càng phát triển toàn diện, đưa Đà Nẵng trở thành đầu tàu về kinh tế, văn hóa, xã hội để thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thanh Sơn - Duyên Anh

;
.
.
.
.
.