Người chỉ huy nhiệt huyết, sáng tạo

.

ĐNO - Những năm qua, anh Nguyễn Văn Lộc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Tam Thuận, quận Thanh Khê luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của một người chỉ huy, là trung tâm của sự đoàn kết, chỗ dựa tinh thần của các chiến sĩ dân quân.

Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tam Thuận Nguyễn Văn Lộc tham gia công tác dân vận, giúp nông dân ở thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang làm đồng để chuẩn bị gieo mạ
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tam Thuận Nguyễn Văn Lộc tham gia công tác dân vận, giúp nông dân ở thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang làm đồng để chuẩn bị gieo mạ

Tham gia dân quân cơ động năm 2009, sau đó được cử đi học Trung cấp Quân sự vào năm 2010. Với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm vững kiến thức chuyên môn, anh Lộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dần khẳng định được bản thân qua thực tiễn công tác và được lãnh đạo tín nhiệm, năm 2012, anh Lộc được giao trọng trách Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường. Trước yêu cầu chuẩn hóa công tác cán bộ, từ năm 2014 đến năm 2016 anh Lộc tham gia học tập, nâng cao kiến thức và tốt nghiệp lớp đào tạo Cao đẳng Quân sự tại Trường Quân sự Quân khu 5 với thành tích học tập cao.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm làm bằng được, anh chủ động đề xuất với Ban CHQS, tham mưu với Đảng ủy, UBND phường ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sát với tình hình thực tiễn của địa phương; kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện chiến đấu thường xuyên, cũng như lâu dài theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS thành phố, Ban CHQS quận Thanh Khê.

Anh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, công an, các chi bộ khu dân cư, ban điều hành các tổ dân phố trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh; kèm cặp, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật…

Công tác huấn luyện và xây dựng lực lượng dân quân ở cơ sở hằng năm luôn được anh Lộc chú trọng. Qua đó bảo đảm chất lượng cũng như số lượng chiến sĩ tham gia theo quy định.

Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được Ban CHQS phường tổ chức đón tiếp, gặp mặt thân mật, tạo điều kiện giải quyết việc làm. Theo đó, hầu hết quân nhân xuất ngũ trở về địa phương đăng ký vào lực lượng dự bị động viên, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh.

Là địa phương ven biển nên trước mỗi khi mưa bão, anh Lộc cùng Ban CHQS chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống lụt bão và tham mưu với Đảng ủy, UBND phường thực hiện; tuyên truyền, vận động bà con nhân dân chủ động phòng tránh, chằn chống nhà cửa để bảo vệ tính mạng và tài sản; ứng trực sẵn sàng cơ động giúp dân được an toàn.

Trong hơn 7 năm qua, dưới sự tham mưu, lãnh đạo của anh, công tác quân sự - quốc phòng của phường Tam Thuận luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn quận Thanh Khê.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Thuận Hồ Đàm Như Nga cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phó Chỉ huy trưởng Nguyễn Văn Lộc là cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương; hằng năm luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh Lộc còn rất nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, điển hình là hoạt động hiến máu nhân đạo. Từ suy nghĩ giản dị “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, từ năm 2009 đến nay, anh Lộc đã có 21 lần hiến máu cứu người.

Ngoài các đợt hiến máu nhân đạo định kỳ do Hội Chữ thập đỏ, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và cơ quan chức năng phát động, tổ chức, quá trình công tác, không ít lần anh Lộc tham gia hiến máu khẩn cấp, đột xuất, giúp các bệnh nhân không may bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo có đủ lượng máu để kịp thời phẫu thuật, điều trị.

Từ sự động viên, truyền lửa của anh Lộc, hằng năm, Ban CHQS phường Tam Thuận có hàng chục cán bộ, chiến sĩ hăng hái hiến máu, nhiều người hiến 15 đến 20 lần.

“Để có nguồn “máu sạch”, sẵn sàng tiếp ứng cứu người, trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác, chúng tôi luôn chú ý giữ gìn, chăm sóc sức khỏe bản thân; hạn chế tối đa việc sử dụng đồ uống có cồn, hút thuốc lá; định kỳ đi khám, kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu theo khuyến cáo của các thầy thuốc”, anh Lộc cho biết thêm.

THẢO NHƯ

 

;
;
.
.
.
.
.