.

Mời các bạn đón đọc ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN Số 4176

+ Thời sự: * Giám sát đầu tư của cộng đồng: Vẫn nhiều khó khăn:… Cần cụ thể hóa những văn bản quy định về GSĐTCĐ bằng các văn bản pháp quy cấp thành phố để điều chỉnh mối quan hệ hoạt động đầu tư xây dựng đối với các đơn vị liên quan nhằm đưa GSĐTCĐ về đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

+ Chuyên đề Kỷ niệm 36 năm giải phóng Đà Nẵng: * Miền Trung-Tây Nguyên với điểm nhấn tháng Ba * Ngọn đèn đứng gác * Đằng sau những kỷ vật
* Lịch sử mãi khắc ghi: Hơn 35 năm trước, những người lính trinh sát đặc công làm nên bao chiến công hiển hách, chiến đấu trong điều kiện lấy đêm là ngày và ngày là đêm; nắm rõ mục tiêu bằng cách “tai nghe, tay sờ, mắt thấy” hòng diệt gọn kẻ thù. Mới đó mà đã hơn 50 năm người từ Bắc vào Nam, người ngược núi lên rừng chiến đấu, người dâng xác thân cho Tổ quốc...

+ Văn hóa-Đời sống: * Bí ẩn Furoshiki * Nhật ký một bộ đội đặc công
* Chuyện xưa xứ Quảng: Người cứu Phan Châu Trinh khỏi án chém.

+ Văn học-Nghệ thuật: * Tản văn Đôi chân của mẹ  * Truyện ngắn Mặt hồ lóng lánh hoa đào của Võ Thị Xuân Hà * Giới thiệu chùm thơ nhiều tác giả.

+ Chào bạn trẻ: * Đâu cần thanh niên có: Những thanh niên tình nguyện mãi không bao giờ quên những ngày tháng cùng tập thể “xông pha” đủ mọi ngóc ngách để đến với người nghèo, người mù chữ vùng sâu, vùng xa…

+ Thể thao: * Djokovic thách thức Nadal.

+ Quốc tế: * Tròn 8 năm Mỹ tấn công Iraq: Không như… người ta nói * “Họa bì 2” thay đổi nhiều chi tiết trong kịch bản.

+ Cuộc sống qua hình ảnh: * Giới thiệu chùm ảnh Nhịp đi Đà Nẵng của nhóm tác giả Đà Nẵng.

;
.
.
.
.
.