Chính trị - Xã hội

Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

08:20, 15/06/2016 (GMT+7)

Ngày 14-6, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung-Tây Nguyên. 					 ảnh: S.TRUNG
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực miền Trung-Tây Nguyên. ảnh: S.TRUNG

Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng và chuyên đề về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới của chủ đề Đại hội XII, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới; những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, về văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại… Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh giới thiệu chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020).

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh khẳng định: Báo chí, xuất bản có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống. Báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chuyển tải nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện chương trình hành động cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán cái xấu, cái ác, tiêu cực, lạc hậu, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Báo chí cần phát huy các ưu điểm, khắc phục nhược điểm, đề cao đạo đức nghề báo, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của nhà báo, khách quan, trung thực, bút sắc, lòng trong, tâm sáng, xứng đáng là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

S.TRUNG

* Sáng 14-6, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Vũ Ngọc Liên chủ trì Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đến các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang đến dự.

Hội nghị nghe những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, phương hướng và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời, hội nghị quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực” và Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TU. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã quán triệt Chương trình hành động số 10-CTr/ĐUK của Đảng ủy khối về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố…

Đoàn Lương

* Chiều cùng ngày, Đảng ủy Các khu công nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 5-1-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực”.

Tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW gắn với Chỉ thị 05-CT/TU. Dự thảo Chương trình hành động nêu 9 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, địa phương, đơn vị; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí và tiêu cực...

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trọng Hùng

* Cùng ngày, Quận ủy Hải Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 5-1-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Quận ủy Hải Châu rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, lồng ghép những chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào nội dung sinh hoạt thường kỳ; lấy tiêu chí này để đánh giá, phân loại hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Quận ủy Hải Châu cũng tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; tiếp tục phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

ĐẶNG NỞ

.