.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Trung

Sáng 29-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa. Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sáng sớm 29-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ gây ra mưa, có nơi mưa vừa ở các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4– 5. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8– 9; biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7- 8, giật cấp 9– 10; biển động mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau) gió đông bắc mạnh cấp 6- 7, giật cấp 8- 9. Biển động mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9- 12 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11- 14 độ C, có nơi 14- 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng vúi cao cần đề phòng có băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9- 12 độ C, vùng núi cao dưới 4 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12- 15 độ C.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10- 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12- 15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2- 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10- 12 độ C, phía Nam 12- 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13- 16 độ C, phía Nam 16- 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 3- 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 19 độ C, phía Nam 20- 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18- 21 độ C, phía Nam 24- 27 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24- 27 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21- 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30- 33 độ C.

Chinhphu.vn

;
.
.
.
.
.