.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Công an Sơn Trà làm theo Bác

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03), đến nay phong trào “làm theo” tấm gương của Bác trong lực lượng Công an quận Sơn Trà có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sức chiến đấu của lực lượng.

Thượng tá Phan Ngọc Truyền, Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận Sơn Trà cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Công an quận chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và các chuẩn mực đạo đức dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ gắn với Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu thi đua của Công an quận “Phát huy truyền thống, sống có tình thương, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm”, quyết tâm tạo bước đột phá mới trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Trong các buổi sinh hoạt hằng tháng, các chi bộ, chi ủy thường xuyên tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, thảo luận chuyên đề về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng chi bộ. Để việc “làm theo” tấm gương Bác thực sự hiệu quả, Đảng bộ Công an quận yêu cầu các chi bộ trực thuộc kiểm tra, rà soát, báo cáo các nội dung về đặc điểm, tình hình, nêu những thuận lợi, khó khăn của đơn vị đến việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó nêu rõ sự chuyển biến về nhận thức, ý thức thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 của từng đảng viên, CBCS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần trách nhiệm để đảng viên, CBCS noi theo.

Từ công tác chỉ đạo sát thực, hiệu quả của Đảng ủy Công an Sơn Trà đến việc triển khai thực hiện một cách cụ thể ở từng chi bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động trong từng CBCS. Qua đó, từng CBCS đã nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ, trực ban, trực chiến và sẵn sàng chiến đấu cao; làm việc theo phương châm “Gần dân, sát việc, bám cơ sở”, hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, Công an quận đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh mẽ các đối tượng hoạt động theo kiểu băng, nhóm, có tính chất “xã hội đen”, bảo kê, đòi nợ thuê, sử dụng hung khí nguy hiểm; đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy nguy hiểm; tội phạm kinh tế, môi trường; tăng cường tuần tra chốt, chặn, kiểm tra xử lý các đối tượng vi phạm, giữ vững trật tự an toàn giao thông. Thượng tá Phan Ngọc Truyền khẳng định: Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 nên trong thời gian qua, tội phạm hình sự trên địa bàn quận đã được kiềm chế, tỷ lệ phá án năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2012, tỷ lệ phá án đạt 84,9%, trong đó trọng án đạt 100%, khám phá nhanh chóng các vụ án gây chú ý dư luận như 2 vụ cướp tiệm vàng, 1 vụ trộm 57 cây vàng…

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính luôn được Công an quận đặc biệt chú trọng, cải tiến, năng động, sáng tạo nhằm giải quyết nhanh, gọn phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Cụ thể như mô hình “Một cửa điện tử”, các thủ tục giải quyết chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe… được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, cải tiến các thủ tục rườm rà nhằm tạo nhiều thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, qua khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, kết quả rất khả quan, với mức độ hài lòng đạt 100%.

Từ những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần đưa Đảng bộ Công an quận Sơn Trà đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2008-2012”.

VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.