Nỗ lực khôi phục tăng trưởng

.

Hôm nay (17-7), HĐND thành phố khóa X khai mạc kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Kỳ họp diễn ra ngay sau khi thành phố tổ chức thành công Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023, sự kiện được chờ đợi sau 3 năm ảnh hưởng do Covid-19, góp phần đưa thương hiệu du lịch Đà Nẵng trở lại đường đua toàn cầu. Cử tri rất tin tưởng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ; thương mại, dịch vụ chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh trật tự xã hội được giữ vững…

Cử tri bày tỏ sự quan tâm kinh tế thành phố tuy đạt được những kết quả khả quan nhưng GRDP tăng 3,74% so với cùng kỳ, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế. Con số này chưa đạt như kỳ vọng. Vì vậy, cử tri mong muốn kỳ họp sẽ đánh giá, làm rõ các kết quả đã đạt được, đồng thời bàn các giải pháp nhằm tiếp tục nỗ lực khôi phục đà tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, cử tri kỳ vọng HĐND thành phố sẽ bàn những giải pháp quyết liệt, xử lý triệt để hơn nữa để tháo gỡ những khó khăn đang đặt ra như: kinh tế của thành phố thiếu tính bền vững, vẫn còn nhiều khó khăn; sản xuất công nghiệp sụt giảm, thị trường xuất khẩu không thuận lợi; số doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động giảm so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giảm so với cùng kỳ, nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 còn thấp (19,3%), còn nhiều vướng mắc; việc triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mới còn chậm; cơ sở dữ liệu về đất đai còn bất cập.

Một số lĩnh vực tiến độ thu ngân sách giảm so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tội phạm về kinh tế, trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp, nổi lên một số hình thức lừa đảo trên không gian mạng...; tình trạng ô nhiễm môi trường, vấn đề thu gom, xử lý rác thải còn nhiều bất cập, nhất là việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ dân ở địa bàn nông thôn.

Do tình hình thế giới bất ổn tác động đến nước ta, số đơn hàng cắt giảm lớn, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, thua lỗ. Việc làm, thu nhập của người lao động ở nhiều ngành, nghề giảm sút nghiêm trọng. Nếu kéo dài tình trạng này, nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục rời khỏi thị trường, đời sống của người lao động sẽ khó khăn hơn.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nổi bật là tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 của thành phố; chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, về xây dựng chính sách khuyến khích xã hội hóa, về Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng; mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2023-2024; hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2023-2024; mức quà tặng cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ ốm đau thường xuyên có hoàn cảnh khó khăn và thăm các đơn vị, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em và người cao tuổi…

Kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố khóa X diễn ra trong 3 ngày sẽ giải quyết một khối lượng công việc rất lớn. Yêu cầu đặt ra của kỳ họp là phát huy cao độ tâm huyết, trí tuệ để đạt kết quả cao nhất. Qua đó, ban hành những quyết sách đúng đắn, hàm lượng trí tuệ cao, thể hiện sự quyết tâm cao nhất và là cơ sở cho hệ thống chính trị thành phố nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong 6 tháng cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 như đã đề ra.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.