• Cơ hội lớn thu hút khách quốc tế
    Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế quốc gia.
    .
    .
  • Tạo cơ chế đột phá giúp Đà Nẵng phát triển
    Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có tính định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển thành phố qua 5 năm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phải kể đến chủ trương phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao.
    .
    .
  • Mở rộng đường nhỏ, kiệt hẻm, dân hưởng lợi
    Với những đô thị lớn, việc mở rộng kiệt hẻm là câu chuyện không hề dễ dàng, hay nói cách khác đây là vấn đề nan giải. Bởi lẽ, nhà dân "mọc" san sát, "tất đất, tất vàng", nên câu chuyện đền bù, giải tỏa, kinh phí thực hiện không hề đơn giản. Chính những cái khó này, người dân phải chịu cảnh sống trong không gian tù túng, việc đi lại, tổ chức ma chay, hiếu hỉ, cứu nạn cứu hộ…gặp không ít khó khăn.
    .
    .
  • Sứ mệnh ngành y
    Đúng vào ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, ngành y tế thành phố tiếp nhận và đưa vào sử dụng hai trung tâm y tế chuyên sâu: Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định nỗ lực vượt khó, khắc phục những hạn chế, tập trung đầu tư, phát triển kỹ thuật chuyên môn cao để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
    .
    .
  • Chăm lo quân nhân xuất ngũ
    Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 3 năm trở lại đây (2021-2023), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 3.119 quân nhân đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân xuất ngũ trở về địa phương. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp 2.689 trường hợp có việc làm ổn định.
    .
    .
  • Khát vọng mùa xuân
    Đi dọc bờ tây sông Hàn chiều cuối năm, đất trời như đang vào xuân, lòng nôn nao trước thời khắc chia tay năm cũ chào đón năm mới với bao niềm tin, kỳ vọng về bước phát triển của thành phố Đà Nẵng, của đất nước.
    .
    .
  • Động lực tăng trưởng từ nguồn đầu tư công
    Chính phủ ban hành Nghị định 09/2024/NĐ-CP ngày 1-2-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2026/NĐ-CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chính phủ giao thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện đề án Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng. Qua đây tháo gỡ vướng mắc vốn kéo dài từ nguồn đầu tư công có giá trị trên 1.000 tỷ đồng (giai đoạn 1) tại Công viên phần mềm số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).
    .
    .
  • Động lực từ ba công trình giao thông trọng điểm
    Ngày 30-1, UBND thành phố khánh thành cùng lúc ba công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Công trình thứ nhất là nâng cấp, cải tạo ĐT601 có điểm đầu giao với tỉnh lộ 602, đi qua các xã miền núi Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, điểm cuối giáp với địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và là trục giao thông chính theo hướng bắc - nam, kết nối và tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
    .
    .
  • Vì Tết an bình
    Dịp Tết đến, xuân về, các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, làng nghề truyền thống vào mùa với các đơn hàng phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân tăng cao. Nhằm bảo đảm trận tự an toàn xã hội, an thực thực phẩm, mang đến cái Tết bình yên cho người dân, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc quyết liệt để kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có thể phát sinh trong thời gian này.
    .
    .
  • Tăng tốc đầu tư ngay từ đầu năm
    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Năm nay, Nghị quyết 02/NQ-CP chuyển tải thông điệp quan trọng về đẩy mạnh, tăng tốc đầu tư tư nhân với những điểm mới.
    .
    .
  • Nỗ lực chăm lo Tết cho người dân
    Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bảo đảm an sinh xã hội, vào dịp Tết đến, Xuân về hằng năm, các cấp chính quyền thành phố tất bật chăm lo, hỗ trợ quà Tết cho các gia đình chính sách, những đối tượng khó khăn, yếu thế nhằm bảo đảm mọi người ai cũng có một mùa Xuân ấm áp, hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở những suất quà, lãnh đạo thành phố còn đích thân đến các địa phương vùng sâu, vùng xa để kiểm tra công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân trong dịp Tết.
    .
    .
  • Công nghiệp văn hóa tạo động lực phát triển
    Mới đây, UBND thành phố thông báo tiếp tục tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF) năm 2024, diễn ra trong tháng 6 và 7. Đây là năm thứ 12 DIFF được tổ chức, là sự kiện điểm nhấn, đưa thành phố bên sông Hàn thành tâm điểm lễ hội mỗi mùa hè, góp phần tạo dựng thương hiệu "Đà Nẵng, đáng đến và đáng sống" những năm qua.
    .
    .
  • Nghĩ về kinh tế đêm Đà Nẵng
    Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nếu có dịp dạo quanh các đường phố về đêm, nhất là khu vực mới phát triển bên phía bờ đông sông Hàn, có lẽ ai cũng sẽ cảm nhận rõ hơn cuộc sống ban đêm của Đà Nẵng. Gần đây, báo chí bàn luận nhiều về kinh tế đêm. Từ những đề án nhỏ lẻ về quy hoạch chợ đêm, khu phố ẩm thực đêm, hoặc những giải pháp tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch đêm cho du khách… đã nâng lên thành những chủ trương lớn về vấn đề kinh tế đêm.
    .
    .
  • Giọt nước mắt hạnh phúc
    Đó là những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc của 44 hộ đặc biệt nghèo, khuyết tật nặng, hộ có người đơn thân nuôi con ốm đau khi cầm trên tay quyết định cho thuê nhà ở xã hội của UBND thành phố trao vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Không mừng, không vui, không rơi nước mắt sao được, khi từ nay họ chấm dứt cảnh chật chội, nay thuê nơi này mai ở chỗ khác.
    .
    .
  • Thấy gì qua thưởng Tết?
    Cuối tháng 12-2023, có hơn 20 địa phương công bố báo cáo tiền lương, thưởng Tết. Hiện mức thưởng Tết cao nhất đang thuộc về người lao động ở tỉnh Long An với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Địa phương có mức tiền thưởng Tết cao thứ hai là thành phố Đà Nẵng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, qua báo cáo của 116 doanh nghiệp, mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 cao nhất hơn 1 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, thấp nhất là 200.000 đồng. Mức thưởng Tết cao thứ ba là Quảng Nam với 636 triệu đồng.
    .
    .
  • Giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh xã hội
    Theo số liệu thống kê từ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố, số người tham gia BHXH bắt buộc tính đến cuối tháng 11 là 247.055 người, đạt 98,22% kế hoạch, tăng 1,38% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh trong năm 2023, dự kiến đến 31-12 có 25.242 người tham gia, đạt 101,99%. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, ngành BHXH thành phố đã giải quyết cho 12.099 lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần. Và chưa có con số thống kê đầy đủ, song theo cơ quan BHXH, trên hệ thống vẫn ghi nhận nhiều người lao động quay trở lại đóng BHXH, quay trở lại hệ thống an sinh xã hội.
    .
    .
  • Nỗ lực hiện thực hóa nghị quyết HĐND thành phố
    Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa X hoàn thành với 45 nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2024 được thông qua, đặt ra những nhiệm vụ rất quan trọng. Mục tiêu chung là lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội để đáp ứng kỳ vọng, xứng đáng niềm tin của cử tri thành phố.
    .
    .
  • Khơi thông các nguồn lực, lấy lại đà tăng trưởng
    Hôm nay (12-12), HĐND thành phố khóa X khai mạc kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ 2024. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ đề năm 2024 "Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".
    .
    .
  • Đà Nẵng vững bước tiến về phía trước
    Cách đây tròn một năm, tháng 12-2022, tình hình Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng được kiểm soát, kinh tế thành phố có tốc độ phục hồi nhanh. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, nổi bật GRDP năm 2022 tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước.
    .
    .
  • Cụ thể hóa khát vọng của Đà Nẵng
    Hôm nay (25-11), UBND thành phố tổ chức công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2-11-2023, một quy hoạch cụ thể hóa khát vọng của Đà Nẵng.
    .
    .
  • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
    Năm 2023 tròn 20 năm triển khai ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (KDC), trở thành ngày truyền thống và càng có ý nghĩa hơn vì đúng dịp thành lập MTTQ Việt Nam. Đây là dịp để KDC tổng kết thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong nhân dân, qua đó thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào trong thời gian tới.
    .
    .
  • Để chợ đêm ngày càng thu hút du khách
    Kinh tế đêm được xem là "mỏ vàng" của những điểm đến du lịch, dịch vụ, trong đó có hoạt động kinh doanh các chợ đêm. Song, để các chợ đêm phát huy hiệu quả, cần có cơ chế, chính sách cũng như sản phẩm du lịch dịch vụ phù hợp thị hiếu của du khách.
    .
    .
  • Cần triển khai các giải pháp thoát nước đô thị
    Với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh, vấn đề thoát nước là một trong những thách thức lớn đối với các đô thị, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Xử lý thoát nước đô thị bắt đầu từ quy hoạch, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành. Tuy nhiên, ở mỗi khâu đều bộc lộ những bất cập do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.
    .
    .
  • Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng
    Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu đến năm 2030 "Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo". Tầm nhìn đến năm 2045, "Thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á".
    .
    .
  • Hành trình của lòng nhân ái
    Sau 20 năm triển khai thực hiện, chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố tổ chức đã kịp thời chữa lành những vết thương về thể xác, tinh thần cho nhiều em nhỏ, thắp lên niềm tin, động lực sống cho nhiều gia đình đang đứng trước những lựa chọn hết sức khó khăn. Chương trình cũng là cầu nối để nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước cùng nắm chặt tay nhau, cùng truyền đi những thông điệp yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn của người khác.
    .
    .
  • Chung sức, đồng lòng ứng phó thiên tai
    Liên tục những ngày qua, thành phố Đà Nẵng phải hứng chịu những trận mưa lớn trên diện rộng, từ đó diễn ra tình trạng sạt lở đất ở vùng đèo, núi và nhất là ngập úng tại nhiều khu vực trũng thấp thuộc nội thành. Tại một số tuyến phố đông dân cư, người dân vật lộn với nước tràn vào nhà, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn. Trước mắt cũng như lâu dài, tình trạng sạt lở đất đá và tình trạng ngập úng đô thị thật sự là mối quan tâm lớn của lãnh đạo thành phố và của người dân.
    .
    .
  • Dân hưởng lợi từ công trình hạ tầng xã hội
    Thiên tai luôn tác động đến cộng đồng, do đó, trong công tác phòng chống thiên tai, tính mạng, tài sản của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Tại thành phố, những năm qua và hiện nay trong phương án phòng chống thiên tai đều xác định nguồn lực là cơ sở hạ tầng công làm phương án hậu cần. Các công trình công cộng như trường học, thiết chế văn hóa - thể thao…
    .
    .
  • Nâng tầm doanh nhân, doanh nghiệp
    Kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2023) năm nay đúng vào thời điểm ngày 10-10-2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
    .
    .
  • Cơ hội mới để Đà Nẵng bứt phá phát triển
    Tuần qua, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành một nghị quyết mới thay thế nghị quyết nói trên. Tinh thần chung là: trên cơ sở kế thừa các quy định hợp lý về tổ chức chính quyền đô thị tại Nghị quyết số 119/2020/QH14...
    .
    .
  • Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
    Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tinh thần của quy định này là đề cao phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ vốn là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
    .
    .
  • Khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống
    28 nghị quyết được HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 thông qua tại kỳ họp thứ 12, khẳng định quyết tâm rất cao của HĐND thành phố về khôi phục tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong những tháng còn lại của năm 2023.
    .
    .
  • Nỗ lực khôi phục tăng trưởng
    Hôm nay (17-7), HĐND thành phố khóa X khai mạc kỳ họp thứ 12 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".
    .
    .
  • Tiếp tục khẳng định thương hiệu của Đà Nẵng
    Diễn ra hơn một tháng (từ ngày 2-6 đến ngày 8-7), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2023 khép lại với chiếc cúp quán quân thuộc về đội pháo hoa đến từ Pháp. Qua 5 đêm trình diễn, các đội tham dự đến từ Vương quốc Anh, Úc, Ý, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Canada và đội Đà Nẵng (Việt Nam) đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.
    .
    .
  • Cú hích cho ngành du lịch
    Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, kéo dài thời hạn thị thực điện tử (e-visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần.
    .
    .
  • Nghĩ về trách nhiệm xã hội của người làm báo
    Nghề báo được ví như người canh gác cho sự tử tế, minh bạch và trách nhiệm trong xã hội. Đó cũng chính là nguyên tắc nghề nghiệp mà những người theo nghề phải tuân thủ, như một lý tưởng mà đi liền với nó là các tiêu chuẩn về sự công bằng, sự thật, minh bạch và trách nhiệm mà một nhà báo chân chính theo đuổi.
    .
    .
.
.
.
.
.