Bắt các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

.

ĐNO - Ngày 27-2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết, đang tiếp tục điều tra Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, trú quận Thanh Khê) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 21-2, tại khu vực nhà xe của một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh (phương An Khê, quận Thanh Khê), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Quốc Việt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 gói ma túy đá (khoảng 2 gram), 1 điện thoại di động và 1 xe máy. Tiến hành thử test, Việt dương tính với ma túy.

Đến 22 giờ 15 cùng ngày, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt trên đường Trần Thái Tông (quận Thanh Khê), lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 1 gói ma túy đá (khoảng 45 gram), 1 cân điện tử cùng một số tang vật khác có liên quan.

* Cùng ngày, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết vừa phối hợp Công an quận Sơn Trà phát hiện, bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, 18 giờ ngày 22-2, tại đường Lương Thế Vinh (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an quận Sơn Trà bắt quả tang Nguyễn Dương Đông (SN 1983, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1 xe máy.

Đến 19 giờ cùng ngày, trên đường Nam Thọ 5 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang Lê Văn Đức (SN 1987, trú phường Thọ Quang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 xe máy.  Qua đấu tranh, Đông và Đức  khai nhận mua ma túy của thanh niên tên Thành về sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, 20 giờ 30 cùng ngày, tại phòng trọ trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), lực lượng công an bắt quả tang Phạm Tất Thành (SN 1988, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cất giấu 4 gói ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1,8 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

Ngoài ra, qua điều tra, lực lượng công an mời Trần Duy Khang (SN 1992, trú phường An Hải Bắc) và Lê Thị Uyên (SN 1993, trú phường Thọ Quang) về làm việc. Tiến hành thử test nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy đá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thành, Đông và Đức để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính Khang và Uyên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.