Lãnh án chung thân vì mua ma túy bán kiếm lời

.

ĐNO - Ngày 17-2, TAND thành phố xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Nghi (SN 1985, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) mức án chung thân và Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) mức án 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Các bị cáo Huy và Nghi tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: L.H
Các bị cáo Huy và Nghi tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: L.H

Theo cáo trạng, 17 giờ ngày 18-5-2022, tại ngã ba đường Ngô Quyền - Lý Thánh Tông (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Ngọc Huy về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tại căn nhà trên địa bàn phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn), cơ quan công an bắt giữ Trần Văn Nghi về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra xác định, để có tiền tiêu xài, Trần Văn Nghi mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch để bán lại cho Nguyễn Ngọc Huy  và các đối tượng kiếm lời. Sau đó, Nguyễn Ngọc Huy bán lại cho con nghiện khác. Trong vụ án này, Trần Văn Nghi chịu trách nhiệm hình sự với tổng trọng lượng ma túy là 260,122 gram ma túy và Nguyễn Ngọc Huy là 317,728 gram ma túy.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.