Bắt nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho 'dân chơi'

.

ĐNO - Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho “dân chơi” tại các quán bar. 

Trước đó, qua trinh sát địa bàn và nắm thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phát hiện nhóm thanh niên nam, nữ thường xuyên tụ tập tại các quán bar trên địa bàn thành phố để sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy nên triển khai lực lượng xác minh.

Quá trình điều tra, xác minh, trinh sát phát hiện, dù còn trẻ nhưng các đối tượng đã nghiện và khá sành sỏi trong việc mua bán ma túy, trong đó Trần Văn Sinh (SN 2002, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Sinh thuê căn hộ và sống như vợ chồng với N.M.Q (SN 2005, quận Hải Châu). Ngoài ra, trinh sát cũng xác định Lê Hồng Phi (SN 2001, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) là “chân rết” đi giao ma túy theo chỉ đạo của Sinh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, 0 giờ 10 ngày 12-2, tại căn hộ trên đường Xuân Hòa 1 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Văn Sinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 viên thuốc lắc, khoảng 30 gram ketamine, 1 cân điện tử cùng một số vật chứng liên quan.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng bắt giữ Lê Hồng Phi và N.M.Q về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đấu tranh bước đầu, Sinh khai nhận số ma túy trên đối tượng vừa mua về để cùng người yêu sử dụng và bán lại kiếm lời. Khi có “con nghiện” tại các quán bar đặt mua ma túy, Sinh giao cho Lê Hồng Phi và N.M.Q đi giao. Tiến hành thử test, Sinh, Phi và Q. đều dương tính với ma túy.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố củng cố hồ sơ xử lý hành chính 2 đối tượng liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

* Cùng ngày, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà) phát hiện, bắt quả tang vụ việc trồng cây nghi là cần sa tại một căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, 15 giờ 30 ngày 13-2, Công an phường Phước Mỹ kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Phước Mỹ 1; qua đó phát hiện có 2 khay nhựa chứa loại thảo mộc khô nghi vấn cần sa cùng một số vật dụng dùng để trồng và sử dụng cần sa. Lúc này trong căn hộ có ông K.E (SN 1983) và bà S.N (SN 1987, đều quốc tịch Nhật Bản).

Tiếp tục kiểm tra tầng 3 căn hộ, lực lượng công an phát hiện 3 nhà lồng tự dựng bằng vải, trong đó trồng nhiều cây thảo mộc tươi (nghi cần sa). Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện các khay nhựa chứa 7 cây thảo mộc khô và nhiều trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phục vụ việc trồng cây thảo mộc.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Phước Mỹ phối hợp Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.