Bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2kg ma túy đá, hơn 16.000 hồng phiến

.

ĐNO - Ngày 19-2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố  cho biết, vừa triệt phá thành công 3 vụ/4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép 2kg ma túy đá và hơn 16.000 viên hồng phiến. Đây là vụ thu giữ số lượng hồng phiến lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an thu giữ số lượng lớn ma túy. Ảnh: TRÍ DŨNG
Lực lượng công an thu giữ số lượng lớn ma túy. Ảnh: TRÍ DŨNG

​Trước đó, đầu tháng 2-2023, qua công tác trinh sát địa bàn, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng tiêu thụ và phân tán đi các địa phương khác nên lập án đấu tranh, làm rõ.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 16-2, tại đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Tiến Tùng (SN 2001, trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16.006 viên hồng phiến cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Tùng và người yêu trên đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), cơ quan công an phát hiện thêm 1 hộp giấy chứa 2 kg ma tuý đá và 35 viên hồng phiến.

​Theo khai nhận ban đầu của Tùng, số ma tuý trên đối tượng được một thanh niên chưa rõ lai lịch nhờ đi nhận và cất giữ giúp. Sau mỗi chuyến trót lọt, Tùng sẽ được trả công bằng tiền và ma túy để sử dụng.

Đến tối 17-2, tại phòng trọ trên đường Phú Lộc 19 (quận Thanh Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố phối hợp các lực lượng bắt quả tang Trương Đình Kiệt (SN 2000, quê tỉnh Quảng Trị) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 143 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma tuý.

Ngoài ra, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng ra quyết định tạm giữ 1 đối tượng khác có liên quan và tiến hành xử lý hành chính 2 đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng vụ án, cũng trên đường Phú Lộc 19, các trinh sát tiếp tục mật phục và bắt quả tang Lê Văn Bình (SN 1996, quê tỉnh Quảng Trị) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, thu giữ 20 viên hồng phiến. Khám xét nơi ở của Bình tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn), lực lực lượng công an phát hiện thêm 140 viên hồng phiến.

TRÍ DŨNG

 

;
;
.
.
.
.
.