Xử lý thoát nước để chống ngập

.

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng ngập trên nhiều tuyến đường. Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến công tác xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn.

Mưa lớn kéo dài khiến công tác xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn.  TRONG ẢNH: Mưa lớn làm ngập một đoạn trên tuyến đường Hải Hồ, quận Hải Châu sáng 11-10. Ảnh: HUỲNH LÊ
Mưa lớn kéo dài khiến công tác xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn. TRONG ẢNH: Mưa lớn làm ngập một đoạn trên tuyến đường Hải Hồ, quận Hải Châu sáng 11-10. Ảnh: HUỲNH LÊ

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng ngập cục bộ. Đơn cử, tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), một số tuyến đường như: Nguyễn Chế Nghĩa, ngã tư Lê Tấn Trung - Phan Bá Phiến, khu vực kiệt 62/123 Nguyễn Phan Vinh, nước ngập từ 30-50cm. Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang cho biết, địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp chống ngập úng như cử lực lượng thu gom rác, lá cây quanh miệng cống, dọn dẹp cây xanh ngã đổ để khơi thông dòng chảy.

“Từ ngày 6-10, UBND phường Thọ Quang đã cử lực lượng đi các tuyến đường kiểm tra, khơi thông các cửa bị lá cây, bùn đất che lấp nhằm tránh tình trạng ngập cục bộ, đồng thời Tổ xung kích 319 phường Thọ Quang triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng của cơn bão số 6. Nhờ sự tích cực này, nước mưa thoát nhanh hơn, tránh ngập úng dài ngày”, ông Công nói.

Tương tự, tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), ngập cục bộ xuất hiện tại tổ 51, 54 khu dân cư (KDC) Đa Phước 5, tổ 81 KDC Hồng Phước, tổ 69 KDC Thanh Vinh 1 và tại một số tuyến đường như: Lạc Long Quân, Đồng Kè, Phan Văn Trường, kiệt 36 Nguyễn Chánh, kiệt 34 Âu Cơ, có khu vực ngập cao gần 1 mét, nước chảy tràn vào nhà dân…

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này, theo đại diện lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, do công trình chống ngập úng ở khu vực Hồng Phước và Thanh Vinh đang thi công dang dở, chưa bảo đảm công tác thoát nước mùa mưa. Để hạn chế, UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo UBND các phường tiếp tục công tác tạo dòng chảy, khơi thông mương nước quanh khu vực hồ Trung Nghĩa, kênh Đa Cô, các KDC thấp trũng trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn quận Hải Châu, các phường trực thuộc cũng tổ chức lực lượng thu gom rác thải, lá cây, bùn đất bít miệng cống, đồng thời phối hợp người dân sống trong các kiệt 17 Phan Đăng Lưu, 59 Trương Chí Cương, 181 Trưng Nữ Vương, 92 Thi Sách, 407 Núi Thành… ra quân dọn vệ sinh môi trường, chú trọng khơi thông dòng chảy ứng phó với các đợt mưa lớn.

Ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, qua theo dõi dự báo thời tiết, đơn vị đã sớm chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, triển khai phương án thoát nước tạm tại các công trình, dự án, KDC như thường xuyên nạo vét bùn đất, thu gom rác thải, bố trí các máy bơm xả nước, tránh ngập úng kéo dài.

Trước tình hình thời tiết phức tạp mùa mưa bão, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 7063/SXD-HTKT chuẩn bị các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nhằm bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sở đề nghị UBND các quận, huyện; Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải… khẩn trương thực hiện các phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý, vận động người dân tham gia khơi thông cửa thu nước, cống, kênh mương, vớt rác xung quanh miệng cống…

Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu địa phương theo dõi, nhanh chóng xử lý thoát nước tại những tuyến đường thường xuyên ngập úng như: Núi Thành, Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Ông Ích Kiêm, Hải Hồ, Hà Huy Tập, Lê Độ, Trưng Nữ Vương, Đống Đa...

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho hay, những ngày qua, bất chấp mưa gió, lực lượng công nhân túc trực tại các trạm bơm chống ngập khu vực Thuận Phước, khu vực K20, khu Đảo Xanh đầu cầu Trần Thị Lý để kiểm tra nguồn điện, lưới chắn rác, xử lý kịp thời những tình huống phát sinh; hạ mực nước trong các hồ Công viên 29/3, hồ Ba Sen Vàng, Thạc Gián - Vĩnh Trung xuống mức thấp nhất. “Những ngày qua, đơn vị cũng phối hợp với một số địa phương có KDC thấp trũng bố trí máy bơm công suất lớn nhằm nhanh chóng giải quyết thoát nước cho người dân”, ông Thành cho hay.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.