Cần dựng thêm biển cấm rẽ trái tại tuyến đường 3 Tháng 2

.

Tuyến đường 3 Tháng 2 có dải phân cách, bắt đầu từ bùng binh tuyến đường Trần Phú - Đống Đa đến điểm giao nhau với bùng binh đầu tuyến đường Nguyễn Tất Thành (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Kiệt 61 đường 3 Tháng 2, một trong các điểm cần dựng biển cấm rẽ trái.  Ảnh: T.K.V
Kiệt 61 đường 3 Tháng 2, một trong các điểm cần dựng biển cấm rẽ trái. Ảnh: T.K.V

Phía bên nhà số chẵn có 7 tuyến đường và 3 kiệt giao với đường 3 Tháng 2. Theo quan sát của chúng tôi, phía này còn hai đường giao nhau cần phải cắm biển cấm rẽ trái gồm đường Đức Lợi 2 và đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Phía bên nhà số lẻ có 4 đường và 8 kiệt giao với đường 3 Tháng 2, nhưng tất cả các kiệt chưa được cắm biển cấm rẽ trái. Do không có biển cấm nên nhiều người tham gia giao thông, nhất là những người đi mô-tô, xe máy tùy tiện rẽ trái, rất nguy hiểm.

Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, dựng thêm một số biển cấm rẽ trái tại hai tuyến đường giao nhau như đề cập ở trên và một số kiệt cần thiết để mọi người tuân thủ luật giao thông, phòng tránh tai nạn xảy ra.

T.K.V

;
;
.
.
.
.
.