Đầu tư nhiều công trình cho năm học mới

.

Ngành GD&ĐT thành phố Đà Nẵng nỗ lực chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, trong bối cảnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Năm học 2020, nhiều công trình trường học được sửa chữa và xây mới. TRONG ẢNH: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại thành lập và xây mới, đưa vào sử dụng năm học 2020-2021.Ảnh: N.P
Năm học 2020, nhiều công trình trường học được sửa chữa và xây mới. TRONG ẢNH: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại thành lập và xây mới, đưa vào sử dụng năm học 2020-2021. Ảnh: N.P

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Lê Thị Bích Thuận cho biết, năm 2020, toàn ngành GD&ĐT được UBND thành phố giao kế hoạch vốn 783,6 tỷ đồng. Trong đó, dự án chuyển tiếp là 26 công trình, 51,4 tỷ đồng; dự án đang triển khai là 9 công trình, 118 tỷ đồng và 55 công trình thuộc dự án mới với 614,2 tỷ đồng. Đến cuối tháng 7-2020, toàn thành phố đã hoàn thành 35 công trình là dự án chuyển tiếp, dự án đã triển khai để phục vụ năm học mới.

Đơn cử, công trình xây mới khối lớp học Trường THPT Hoàng Hòa Thám (quận Sơn Trà), với số vốn 31,5 tỷ đồng vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2020-2021. Năm học này, thầy và trò Trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu) chính thức về cơ sở mới khang trang nằm trên đường cùng tên sau 1 năm dạy và học tại Cung Thiếu nhi Đà Nẵng.

Trường có tổng vốn đầu tư từ ngân sách thành phố trên 87 tỷ đồng, quy mô 30 phòng học có điều hòa, quạt mát, 5 phòng chức năng, khu hành chính làm việc, 8 khu vệ sinh, nhà thể thao đa năng, hồ bơi... Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ) được thành phố đầu tư xây mới với tổng kinh phí 78,4 tỷ đồng. Theo Sở GD&ĐT thành phố, sau giãn cách xã hội, đơn vị sẽ triển khai đồng loạt 11 công trình sửa chữa, 23 sân thể thao trường học và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất cho 4 trường THPT trên địa bàn.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, qua nắm tình hình thực tế và báo cáo của các quận, huyện, đến cuối tháng 8-2020, nhìn chung các quận, huyện, đơn vị trường học đã chủ động sắp xếp, bố trí đủ cơ sở vật chất tối thiểu phục vụ năm học mới. Đối với các các công trình xây dựng cơ bản không thể hoàn thành trước ngày 31-8 do ảnh hưởng Covid-19, ban quản lý dự án quận, huyện đã chuẩn bị các phương án triển khai ngay sau khi toàn thành phố dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu hoàn thành và giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31-12.

Năm học 2020-2021, riêng huyện Hòa Vang có 19 điểm trường chính và 30 điểm lẻ ở bậc mầm non; bậc tiểu học có 19 điểm trường chính và 27 điểm lẻ, tất cả đều bảo đảm kiên cố và đạt chuẩn; THCS có 11 điểm trường đều đạt chuẩn. Theo bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng GD&ĐT, năm học 2020-2021, UBND huyện thực hiện xây dựng 19 công trình với tổng kinh phí đầu tư hơn 207 tỷ đồng.

Đến nay, 6 công trình đã hoàn thành và bàn giao cho các trường; 13 công trình chưa kịp tiến độ bàn giao do Covid-19. “Chuẩn bị cho năm học mới, đối với các trường có các công trình chưa kịp bàn giao, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường sử dụng các phòng chức năng để làm phòng học, bảo đảm đủ số phòng học khi học sinh đến lớp. Các công trình sẽ xây dựng trong thời gian diễn ra hoạt động giáo dục, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường phối hợp với đơn vị thi công bảo đảm tuyệt đối an toàn cho giáo viên, học sinh”, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang cho biết.

Với sự đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021, hy vọng ngành GD&ĐT sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian đến.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.