.

Giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 21: 20 CLB tham gia thi đấu

.

Khởi tranh từ ngày 28-4 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Giải Cầu lông truyền thống các CLB TP. Đà Nẵng lần thứ 21 (2016), do Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng (DBF) phối hợp với các đơn vị: Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT) tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 400 tay vợt, đến từ 20 CLB của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế.

Tại giải lần này, các VĐV sẽ thi đấu theo các nhóm tuổi I (15 tuổi trở xuống), II (16-20 tuổi), III (21-30 tuổi), IV (31-35 tuổi), V (36-40 tuổi), VI (41-45 tuổi), VII (46-50 tuổi), VIII (56-60 tuổi), IX (61 tuổi trở lên); vô địch đơn nam và đơn nữ (từ 16 tuổi trở lên). Trong đó, VĐV nhóm I thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua; từ nhóm II đến nhóm IX, tùy theo số lượng các đơn vị đăng ký, Ban tổ chức sẽ có hình thức bốc thăm thi đấu phù hợp. Ngoài ra, để động viên sự phát triển của phong trào, Ban tổ chức chỉ trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có VĐV nhóm tuổi I tham gia bên cạnh các nhóm tuổi khác. Đồng thời, mỗi CLB tham gia giải chỉ được sử dụng không quá 20% số VĐV mời, không phải là VĐV chính thức của CLB.

Giải sẽ thi đấu đến chiều 1-5.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.