.
Quận Liên Chiểu

Nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

.

Dù địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu không ngừng nỗ lực vượt khó, tích cực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các bậc học, tạo điều kiện hoạt động dạy học ở các trường thuận lợi. Trong đó, nổi bật nhất là công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia có nhiều thành tích rất đáng ghi nhận.

Chất lượng dạy và học tại các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu đã có chuyển biến tích cực trong những năm qua. Trong ảnh: Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hướng dẫn học sinh ra về.
Chất lượng dạy và học tại các trường trên địa bàn quận Liên Chiểu đã có chuyển biến tích cực trong những năm qua. Trong ảnh: Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hướng dẫn học sinh ra về.

Xây trường chuẩn để nâng cao chất lượng

Theo ông Mai Thái Phiên, chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu, năm 1997, trong những ngày đầu thành lập ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu, trên địa bàn quận không có trường học nào đạt chuẩn quốc gia. Nhìn chung chất lượng giáo dục ở các trường còn thấp so với mặt bằng chung của các quận, huyện trên địa bàn thành phố.    

Để nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển mạng lưới trường học đạt chuẩn quốc gia, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ đã tích cực tham mưu cho Quận ủy, UBND quận Liên Chiểu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia ở địa bàn các phường. UBND quận Liên Chiểu tích cực đầu tư kinh phí, mở rộng quỹ đất giúp các trường khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 1997-1998, Trường tiểu học Trưng Nữ Vương (phường Hòa Hiệp Nam) đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia đầu tiên ở quận Liên Chiểu cũng như trên địa bàn thành phố. Tiếp theo đó, nhiều trường mầm non, tiểu học khác dần trở thành trường chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học đối với học sinh. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 6/7 trường mầm non, 11/11 trường tiểu học, 1/7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2.    

Mạng lưới các trường học đạt chuẩn quốc gia phát triển mạnh, chất lượng giáo dục học sinh có sự “thay da đổi thịt”. Ông Mai Thái Phiên cho biết thêm, hằng năm, có 100% học sinh tiểu học được công nhận hoàn thành chương trình. Còn ở bậc THCS, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm bình quân từ 99% trở lên và số lượng học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập luôn đạt gần 80%. Kết quả thi học sinh giỏi năm học 2014-2015, học sinh quận đoạt 29 giải thưởng, huy chương cấp quốc gia và 50 giải thưởng, huy chương cấp thành phố.

Bên cạnh đó, học sinh quận Liên Chiểu cũng giành giải thưởng các môn thể dục, thể thao… ở các kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố năm học 2014-2015, đoàn học sinh quận Liên Chiểu giành 30 giải thưởng đồng đội và cá nhân.  

Chú trọng giáo dục truyền thống cho học sinh

Cùng với việc chăm lo phát triển mạng lưới trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục, những năm gần đây, ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu đặc biệt chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước đối với học sinh. Theo đó, yêu cầu các trường tiểu học phải xây dựng phòng truyền thống, trưng bày các hình ảnh, tư liệu lịch sử để học sinh tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi học sinh.

Trường tiểu học Trần Bình Trọng là một trong những trường xây dựng góc học tập, phòng truyền thống khá sớm trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ông Nguyễn Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Qua kinh nghiệm dạy học và quản lý, tôi nghĩ nguyên nhân khiến môn Lịch sử khó học đối với học sinh chính là số liệu khô khan, có nhiều mốc thời gian, sự kiện… Vì vậy, thông qua phòng học truyền thống, nhà trường đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, viết lại những đoạn sử ngắn gọn, súc tích nhất theo từng chủ đề, chủ điểm của từng tháng, từng sự kiện để trình bày thông qua các hình ảnh sinh động trực quan, giúp học sinh dễ nhớ, dễ thuộc. Với mô hình giáo dục này, học sinh rất thích thú, yêu mến môn Lịch sử”.

Còn ở Trường tiểu học Hải Vân, Ban giám hiệu nhà trường cũng treo nhiều pa-nô, áp-phích in hình ảnh, chú giải tiểu sử, công trạng của những anh hùng dân tộc, các tủ sách lịch sử… Đầu buổi học hay giờ ra chơi, từng tốp học sinh trao đổi với nhau về những bức ảnh, hay các dòng chú thích.

Theo một giáo viên Trường tiểu học Hải Vân, sau hơn 4 năm Ban giám hiệu nhà trường tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử…, hiệu quả giáo dục chuyển biến rõ rệt. Cách làm này giúp học sinh dễ nhớ, dễ thuộc và có hứng thú hơn khi học bộ môn Lịch sử vốn được xem là khô khan.    

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết, ngành GD&ĐT quận sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với việc dạy chữ, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường phải chú trọng giáo dục đạo đức, dạy học sinh làm người, sống có lý tưởng, biết yêu quê hương, đất nước, trân trọng những gì cha ông, các thế hệ đi trước để lại.  

Tham dự giải Bóng đá thiếu niên - nhi đồng Báo Đà Nẵng năm 2015 ngành GD&ĐT quận Liên Chiểu có 2 đội bóng dự thi gồm: Đội bóng Trường tiểu học Trưng Nữ Vương và đội bóng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Để các cầu thủ vào cuộc quyết liệt, thi đấu hết mình, có lối chơi đẹp, từ ngày 5-5, Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu phối hợp với Trung tâm VHTT quận Liên Chiểu tổ chức cho các đội tuyển tập dợt bài bản.  

Bài và ảnh: NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.