.

Nữ y tá Mỹ gốc Việt được chữa khỏi Ebola

.

Giới chức y tế bang Texas, Mỹ, thông báo nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm (ảnh) đã được chữa khỏi Ebola và sẽ xuất viện trong ngày 24-10 (theo giờ địa phương).

 

Cùng ngày, Nina Pham đã gặp Tổng thống Mỹ ở Nhà Trắng và Barack Obama đã ôm cô thật chặt, theo CNN. 

Phát biểu trước báo giới tại một bệnh viện ở bang Maryland, nữ y tá gốc Việt cảm ơn mọi người trên khắp thế giới đã cầu nguyện cho cô. Cô cũng cảm ơn Kent Brantly, vị bác sĩ người Mỹ sống sót khỏi Ebola, đã hiến huyết thanh cho cô, nhưng cũng nói thêm rằng cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

“Mặc dù tôi không còn bị Ebola, nhưng tôi biết sẽ phải mất một thời gian để lấy lại được sức khỏe của mình. Vì thế với lòng biết ơn và tôn trọng sự quan tâm của mọi người, tôi xin mọi người tôn trọng sự riêng tư của tôi và của gia đình tôi khi tôi về lại Texas và cố quay trở lại cuộc sống bình thường và gặp lại con chó của tôi, Bentley”, Pham phát biểu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ôm nữ y tá gốc Việt vừa hồi phục sau khi bị Ebola tại Nhà Trắng hôm 24.10 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama ôm nữ y tá gốc Việt vừa hồi phục sau khi bị Ebola tại Nhà Trắng hôm 24.10 - Ảnh: Reuters

Bentley hiện vẫn đang bị cách ly để theo dõi cho đến cuối tháng 10, nhưng Pham “sẽ có thể đến thăm, ôm và chơi với nó vào ngày mai”, Thẩm phán Dallas Clay Jenkins cho biết hôm 24.10.

Nina Phạm là trường hợp bị lây nhiễm virus Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Cô cùng nữ y tá Amber Vinson đã bị nhiễm virus Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia đã qua đời hôm 8/10 vừa qua tại Mỹ. Hiện Amber Vinson đang được điều trị tại bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta.

* Liên quan đến các nỗ lực dập dịch, ngày 24-10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo sẽ viện trợ khoảng 82 triệu USD cho các quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề bởi loại virus nguy hiểm này, bao gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ viện trợ tiền mặt, vật chất đồng thời cử các chuyên gia và nhân viên y tế cũng như hỗ trợ xây dựng các trung tâm điều trị ở Liberia. Trước đó, cùng ngày, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng khoản viện trợ cho khu vực Tây Phi lên 1 tỷ euro (1,26 tỷ USD) để đối phó với dịch bệnh Ebola.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc thử nghiệm vắcxin phòng Ebola có thể được bắt đầu tại Tây Phi vào tháng 12 tới, sau đó hàng trăm nghìn liều vắcxin sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi trong nửa đầu năm 2015. Phát biểu sau cuộc họp giữa WHO với các quan chức, chuyên gia y tế, các quan chức chính phủ của các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola cũng như các công ty dược và các nhà tài trợ, trợ lý Tổng giám đốc WHO Marie-Paule Kieny cho biết hai loại vắcxin được thử nghiệm sắp tới là rVSV do Phòng thí nghiệm Vi sinh Quốc gia Canada phát triển và ChAd3 do hãng dược phẩm Anh GlaxoSmithKline sản xuất. 

Hiện rVSV đã bắt đầu được thử nghiệm tại Mỹ, và dự kiến sẽ được thử nghiệm tại Thụy Sĩ, Đức, Gabon và Kenya, Trong khi đó, ChAd3 đang được thử nghiệm tại Mỹ, Anh và Mali, và sẽ tiếp tục được thử nghiệm tại Thụy Sĩ. Các nhân viên WHO được khuyến khích thử nghiệm loại vắcxin này. Ngoài ra, còn 5 loại vắcxin tiềm năng khác do Anh và Nga cung cấp sẽ được thử nghiệm trong những tháng đầu năm 2015.

Số liệu mới nhất do WHO công bố cho thấy dịch Ebola đã làm 4.555 người thiệt mạng trong số 9.216 trường hợp nhiễm bệnh. Liberia, Sierra Leone, Guinea là các quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn dịch này.

TTXVN/TNO

;
.
.
.
.
.
.