.

Đà Nẵng đề nghị tham gia dự án đảm bảo an toàn hồ đập

.

ĐNĐT - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét và chấp nhận cho Đà Nẵng tham gia dự án “Đảm bảo an toàn hồ đập thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai (WB8)”.

Đây là dự án Bộ NN&PTNT đang triển khai từ nguồn vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới nhằm nâng cao an toàn hồ đập và năng lực quản lý an toàn đập trên địa bàn thành phố; đảm bảo giảm nhẹ thiên tai, phục vụ sản xuất, ổn định cuộc sống cộng đồng dân cư.

Là một tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam, theo thống kê, Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây nên. Hiện thành phố còn rất nhiều hồ chứa nước đều tập trung ở địa bàn huyện Hòa Vang chưa được đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Các hồ chứa nước này có chung đặc điểm là thời gian xây dựng trên 25 năm; thiết kế theo các tiêu chuẩn cũ; tài liệu khí tượng thủy văn ngắn, thuộc chu kỳ mưa ít; nguồn vốn đầu tư hạn chế nên việc đầu tư thiếu đồng bộ và chưa đảm bảo tính kiên cố trong tình hình mưa bão phức tạp hiện nay.

Bên cạnh đó, các công trình đầu mối thi công theo phương pháp thủ công nên đã xuống cấp khá trầm trọng, mái đập bị sạt lở, thấm nặng, mái hạ lưu không có hệ thống thoát nước nên thân đập sụt lún. Cống lấy nước bị rò rỉ nước; tràn xả lũ bán kiên cố nên hạ lưu bị xói lở nặng; thảm thực vật trên lưu vực hồ chứa bị mất đi rất lớn. 

Ngoài ra, đường quản lý kết hợp cứu hộ quá nhỏ, là đường đất nên không đảm bảo cho công tác quản lý và cứu hộ khi hồ có sự cố. Nhà quản lý và trang thiết bị phục vụ quản lý chưa được đầu tư đồng bộ và đầy đủ gây khó khăn trong công tác quản lý và vận hành…

Mặt khác, biến đổi khí hậu đang diễn ra rất phức tạp, tần suất bão lũ ngày càng lớn và khó lường, dẫn đến các hồ chứa nước mất an toàn, nguy cơ vỡ hồ rất dễ xảy ra nên việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa nước trên địa bàn thành phố là hết sức cần thiết. Tuy vậy, nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng hiện đang khó khăn và không đủ để đầu tư, nâng cấp ổn định lâu dài cho các hồ chứa nước nói trên.

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.