Động lực tăng trưởng từ nguồn đầu tư công

.

Chính phủ ban hành Nghị định 09/2024/NĐ-CP ngày 1-2-2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 144/2026/NĐ-CP ngày 1-11-2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Chính phủ giao thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện đề án Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng. Qua đây tháo gỡ vướng mắc vốn kéo dài từ nguồn đầu tư công có giá trị trên 1.000 tỷ đồng (giai đoạn 1) tại Công viên phần mềm số 2 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Được khởi công xây dựng vào tháng 10-2020, đến nay, dự án Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) chưa thể đưa vào sử dụng vì đang vướng do hành lang pháp lý về tài sản kết cấu hạ tầng công lĩnh vực công nghệ thông tin. Dự án có diện tích hơn 28.000m2, dự kiến sẽ đáp ứng cho khoảng 6.000 vị trí việc làm trực tiếp về công nghệ thông tin, công nghệ số. Để tháo gỡ vướng mắc này, từ năm 2022, UBND thành phố đã kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ và ngày 21-3-2023, Thủ tướng đã đồng ý cho phép Đà Nẵng bổ sung nội dung này vào quy định cơ chế đặc thù.

Đến thời điểm này, những vướng mắc của dự án Công viên phần mềm số 2 chính thức được tháo gỡ bởi Nghị định 09/2024/NĐ-CP. Dự án Công viên phần mềm số 2 khi đi vào hoạt động sẽ tạo không gian, động lực phát triển mới. Thành phố có cơ chế, công cụ quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước được hưởng lợi từ hạ tầng công nghệ thông tin; mở rộng không gian phát triển phần mềm cũng như các chính sách liên quan nhằm hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển không gian sáng tạo tại công viên phần mềm.

Đi cùng với những cơ chế, chính sách đặc thù được Thủ tướng Chính phủ cho phép, ngày 24-1, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về Phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024-2025. Trong đó đề ra mục tiêu đưa vào hoạt động Công viên phần mềm số 2 nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu cụ thể ở các lĩnh vực: hạ tầng viễn thông; hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; hạ tầng công nghệ số; hạ tầng dữ liệu và nền tảng số; hạ tầng khu công nghệ thông tin. Kế hoạch cũng xác định đưa vào hoạt động công viên phần mềm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Những tín hiệu vui liên tiếp diễn ra ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, khi các nguồn lực đầu tư công trong những năm qua bắt đầu đơm hoa, kết trái. Đó là ngày 30-1 vừa qua, UBND thành phố tổ chức khánh thành các công trình giao thông: nâng cấp, cải tạo đường ĐT601; đường ĐH2 và đường vành đai phía tây 2 (đoạn từ đường số 8 của Khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường tránh từ phía nam hầm Hải Vân đến Túy Loan) với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Trước đó, dự án đầu tư công Nhà máy nước Hòa Liên có tổng mức đầu tư là hơn 1.170 tỷ đồng cũng được đưa vào vận hành. Thành phố đã xây dựng phương án quản lý nguồn đầu tư công; dự án có tác động quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, chất lượng nguồn nước, được cả hệ thống chính trị và người dân thành phố quan tâm, theo dõi. Nhà máy nước Hòa Liên được Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) tiếp nhận tài sản, thực hiện việc quản lý, vận hành nhà máy.

Trở lại với dự án Công viên phần mềm số 2 với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.000 tỷ đồng, thời gian đến cũng được thành phố lập đơn vị quản lý, sớm đưa nguồn lực đầu tư công phát huy giá trị tài sản; thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo ra động lực mới trong tăng trưởng.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.