Tăng tốc đầu tư ngay từ đầu năm

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Năm nay, Nghị quyết 02/NQ-CP chuyển tải thông điệp quan trọng về đẩy mạnh, tăng tốc đầu tư tư nhân với những điểm mới.

Năm 2024, ngay sau khi ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP mà không lồng ghép chung một nghị quyết như năm 2023. Nếu Nghị quyết 01/NQ-CP nêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội với nhiệm vụ phải lấy lại đà tăng trưởng cao để đảm bảo đạt chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025 thì Nghị quyết 02/NQ-CP là “chìa khóa” để thực hiện. Việc thực hiện bảo đảm rằng mọi rào cản thể chế có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu lấy lại đà tăng trưởng sẽ được xử lý dứt điểm; trong đó gỡ bỏ rào cản của môi trường đầu tư kinh doanh là một nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Thực tế từ cuộc sống, doanh nghiệp, nhà đầu tư ở nền kinh tế địa phương có tâm lý chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính ở các địa phương nên cần sớm khắc phục. Nghị quyết 02/NQ-CP cần phải đi ngay vào cuộc sống, tạo sự chuyển động mạnh xuống cấp địa phương.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 12-1 tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2023 khép lại với nhiều dấu ấn của thành phố Đà Nẵng về nỗ lực phát triển kinh tế sau Covid-19. Những thành quả này có sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Trong năm 2023, thành phố đã cấp mới, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương đầu tư cho trên 40 dự án, qua đó đã khơi thông gần 60.000 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư tư nhân này cần sớm được khơi thông để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng, làm mới động lực phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024 thành phố song hành với doanh nghiệp trong việc tháo gỡ vướng mắc nhưng cũng đặt quyết tâm tạo thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới lẫn quay lại thị trường. Thành phố tạo dư địa để doanh nghiệp đầu tư, triển khai dự án; trong đó chú trọng triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sớm hoàn thành phê duyệt 9/9 phân khu đô thị, 7/10 phân khu xây dựng khu chức năng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra cũng cam kết hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và triển khai xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, đôn đốc hoàn tất thủ tục trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Khu công nghiệp Hòa Ninh...

Sự cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng thể hiện việc chủ động trong nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong việc thường xuyên đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc khi đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố. Thành phố cũng tập trung về cải thiện các chỉ số thành phần thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư.

Ngoài ra, sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào thành phố; ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao để đón đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang dịch chuyển sang Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh trình tự thủ tục, triển khai các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn; triển khai thủ tục tháo gỡ các dự án để khơi thông nguồn lực phát triển.

Chuyển động từ Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, thành phố Đà Nẵng đang thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chủ động tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, năm 2024, thành phố không “chạy” theo giải quyết khó khăn của doanh nghiệp một cách thụ động mà đồng hành doanh nghiệp để “tạo thuận lợi”, dẫn dắt phát triển kinh tế theo nhiệm vụ quản lý Nhà nước địa phương ở tâm thế chủ động. Tất cả vì mục tiêu ngay từ đầu năm 2024 cần tăng tốc nguồn lực đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và lấy lại đà tăng trưởng chung ở thành phố.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.