Công bố quận Liên Chiểu trở thành đơn vị hành chính loại 1

.

ĐNĐT - Sáng 27-6, UBND quận Liên Chiểu tổ chức lễ công bố Quyết định số 1908/QĐ-BNV ngày 31-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, phân loại đơn vị hành chính quận Liên Chiểu từ loại 2 lên loại 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí (bìa trái) tặng hoa chúc mừng quận Liên Chiểu trở thành đơn vị hành chính loại 1.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí (bìa trái) tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo quận Liên Chiểu. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, đại diện Bộ Nội vụ cùng các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo các thế hệ lãnh đạo Đảng, chính quyền quận Liên Chiểu qua các thời kỳ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu - quận đầu tiên trên địa bàn thành phố trở thành đơn vị hành chính loại 1.

Kết quả này là sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu qua các thời kỳ. Từ một mảnh đất nghèo khó, chỉ toàn đồi núi, cát trắng nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, cùng sự nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo và người dân, quận Liên Chiểu đã gặt hái nhiều thành tích về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ mong muốn, sau khi trở thành đơn vị hành chính loại 1, quận Liên Chiểu nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, tập trung nâng cao tỷ lệ lao động được đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thiện và xóa dần những bất cập về hạ tầng đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị. Lãnh đạo thành phố sẽ tạo điều kiện hơn nữa để giúp Liên Chiểu ngày càng phát triển vững mạnh.

Quận Liên Chiểu được thành lập theo Nghị định số 07/CP ngày 31-1-1997 của Chính phủ trên cơ sở 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Khánh, Hòa Minh (huyện Hòa Vang). Qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay quận Liên Chiểu có 5 phường, gồm: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam và Hòa Minh với tổng diện tích tự nhiên 74,52 km2, dân số 162.600 người.

Xét theo các tiêu chí để trở thành đơn vị hành chính cấp huyện loại 1 theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận Liên Chiểu đạt 76/100 điểm và trở thành đơn vị hành chính loại 1.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.