.
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Xây dựng một Quốc hội hành động

.

Ngày 5-5, 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng, ở 2 đơn vị bầu cử số 1 và 2, gồm các ông, bà: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Võ Thị Như Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Thị Thanh Bình, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Hành chính-Tư pháp thuộc Sở Tư pháp; Lê Thị Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước; Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung; Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII; Kiều Thị Thanh Trang, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố; Ngô Thị Kim Yến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố đã tiếp xúc cử tri các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn để vận động bầu cử.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.Ảnh: SƠN TRUNG
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV - Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.Ảnh: SƠN TRUNG

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phạm Quý.

Đeo bám đến cùng những vấn đề cử tri gửi gắm

Sau khi đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đọc tiểu sử của các ứng cử viên, từng người đã trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử. Nội dung dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên đều đưa ra lời hứa nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và nói tiếng nói của cử tri tại diễn đàn QH.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ nói đúng, nói thật, nói thẳng tại nghị trường QH trên tinh thần đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Nếu trúng cử đại biểu QH khóa XIV, các ứng cử viên sẽ theo đuổi những vấn đề mà cử tri bức xúc và dư luận quan tâm hiện nay. Đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quản lý Nhà nước về đất đai; thủ tục hành chính; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phát triển kinh tế biển gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử sẽ tích cực tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri và đầu tư trí tuệ, tâm huyết góp phần cùng QH nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật để có những bộ luật, pháp lệnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn và dễ đi vào cuộc sống; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Các ứng cử viên mong muốn sẽ cùng QH có tiếng nói và hành động mạnh mẽ trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, khẳng định nếu trở thành đại biểu QH, sẽ quyết tâm giám sát, đeo bám đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc gửi gắm nhưng chậm giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng.

Đề cập về thành phố Đà Nẵng, các ứng cử viên khẳng định nếu trở thành thành viên của Đoàn đại biểu QH khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng, mỗi người sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Cụ thể là cùng các đại biểu QH trong Đoàn kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy Đà Nẵng phát triển bền vững, hướng đến xây dựng thành phố đáng sống; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo 3 hướng đột phá; thúc đẩy các chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có”, “Thành phố 4 an”…

Các ứng cử viên khẳng định nếu trúng cử, sẽ kiến nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư cho ngành y tế, giáo dục, lao động, việc làm, an sinh xã hội; tăng cường giám sát đối với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương để kiến nghị, đề xuất kịp thời với QH những giải pháp, chính sách phù hợp; góp phần xây dựng thành công thành phố an bình, văn minh, hiện đại.

Quốc hội khóa XIV phải là một Quốc hội hành động

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các quận bày tỏ sự đồng tình với dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 1 và Đơn vị bầu cử số 2. Cử tri kỳ vọng những vị trúng cử phải góp phần phát huy thành quả mà QH khóa XIII đã đạt được để xây dựng QH khóa XIV là một QH trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. QH khóa XIV phải là một QH hành động để đất nước phát triển bền vững.

Cử tri Đặng Vân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) đề nghị nếu trúng cử, các đại biểu QH khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng phải góp phần cùng QH khóa XIV bám sát, thúc đẩy giải quyết những vấn đề cử tri bức xúc, dư luận quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ.

QH phải thẩm định, cân nhắc thật kỹ càng trước khi quyết định các quyết sách phát triển đất nước một cách bền vững, nhất là những dự án đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng đến vấn đề môi trường. QH phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm quản lý có hiệu quả xã hội bằng pháp luật, đặc biệt phải giữ vững kỷ cương ngay trong cơ quan Nhà nước, nhất là cơ quan hành pháp và tư pháp. QH khóa mới cần có những quyết sách hiệu quả hơn để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, hách dịch của một bộ phận cán bộ, công chức.

Cử tri Trương Diệp (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) đề nghị QH khóa XIV phải có giải pháp chống các biểu hiện tham nhũng vặt, lãng phí thời gian trong đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở để năng suất, chất lượng công việc ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thành Khương (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) cho rằng, tình trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, mặc dù đã có Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức… nhưng thực hiện không nghiêm. Do đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu QH và lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ngành, địa phương, nhất là cơ quan hành pháp, phải tăng cường đôn đốc, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, cử tri cũng kỳ vọng những vị trúng cử đại biểu QH khóa XIV sẽ thực hiện phương châm “làm nhiều hơn nói, nhiều hơn những gì đã hứa”, phải có chính kiến rõ ràng trước những sự kiện, vấn đề cử tri bức xúc, xã hội quan tâm, có tinh thần đấu tranh với cái sai, tiêu cực trong xã hội. Cử tri Phạm Thị Hà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) mong rằng những vị trúng cử đại biểu QH cần tiếp tục thực hiện phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe dân; nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật ngày càng thiết thực hơn. Cử tri Đặng Đông (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cũng đề nghị muốn gần dân, lắng nghe được hết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phải bắt đầu từ việc mỗi đại biểu QH cần dành thời gian họp tổ dân phố nơi mình cư trú.

Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo đời sống dân sinh

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cử tri các quận bày tỏ mong muốn những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV cần ưu tiên đề xuất các giải pháp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; chăm lo đời sống nhân dân.

Cử tri Mai Thanh Đông, Chủ tịch Hội Luật gia quận Ngũ Hành Sơn cho rằng: Hiện nay, cử tri quận Ngũ Hành Sơn nói riêng cũng như cả nước nói chung đang rất lo lắng trước vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; tình hình nợ công; an toàn vệ sinh thực phẩm; vấn đề kiểm soát môi trường.

Cử tri Đông đề nghị, nếu trúng cử, các vị đại biểu QH khóa XIV phải có tiếng nói, thái độ mạnh mẽ trước diễn đàn QH về các chính sách, giải pháp trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, nhất là chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông và ngư trường để ngư dân đánh bắt thủy sản. Đồng quan điểm, cử tri Phan Thanh Chi (phường Mỹ An) mong rằng ứng cử viên trúng cử đại biểu QH khóa XIV cần tham mưu cho QH, Chính phủ vạch rõ từng khu vực phòng thủ quốc gia ở mỗi tỉnh, thành phố; từ đó, có chính sách, chiến lược rõ ràng để xem xét cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài liên quan đến những khu vực đã được khoanh định.

Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thị Tám (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) đề nghị các ứng viên nếu trúng cử cần có ý kiến để Chính phủ sớm xây dựng Trung tâm xét nghiệm, phân tích chất độc dioxin tại miền Trung theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giúp người dân giảm bớt kinh phí chữa trị. Cử tri Võ Khắc Mai (phường Thanh Khê Đông) thì mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu QH cần có tiếng nói để nghiêm cấm, chấn chỉnh hình thức kinh doanh đa cấp lừa bịp, móc túi người tiêu dùng.

Cử tri Võ Khắc Mai cũng bày tỏ bức xúc trước hiện tượng cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, gây thiệt hại lớn cho người dân nhưng các cơ quan chức năng vào cuộc chậm. Cử tri Mai mong QH đề nghị Chính phủ sớm tìm rõ nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục ngay trong kỳ họp đầu tiên của QH khóa mới và giám sát đến hết nhiệm kỳ.  

Đối với Đà Nẵng, nhiều cử tri gửi gắm, nếu trúng cử, các đại biểu QH khóa XIV đơn vị thành phố Đà Nẵng cần đóng góp tích cực, hiệu quả cho thành phố. Trong đó, chú trọng kiến nghị giải pháp giúp chính quyền thành phố thực hiện tốt hơn nữa chế độ cho người có công; ngăn chặn triệt để các cơ sở sản xuất gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường giám sát các dự án “treo”, chậm triển khai trên địa bàn thành phố; kiểm soát chặt chẽ đầu tư công, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri... Cử tri cũng đề nghị những vị trúng cử có tiếng nói để Trung ương sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. 

Các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIV tiếp thu những ý kiến, mong muốn của cử tri, đồng thời cam kết nếu trúng cử, sẽ bám sát và thực hiện hiệu quả các nội dung đã nêu trong chương trình hành động, quyết tâm xây dựng một QH trong sạch, vững mạnh, đủ tâm, đủ tầm giải quyết những vấn đề đặt ra của thực tiễn phát triển đất nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chung tay xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nhóm phóng viên Thời sự

;
.
.
.
.
.