.

Nhiều trường hợp cố tình đi ngược chiều

.

ĐNĐT - Sau hơn 2 ngày tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp đi ngược chiều trên 6 tuyến đường mới tổ chức lưu thông một chiều, nhiều trường hợp vẫn cố tình vi phạm.

Cảnh sát trật tự nhắc nhở một trường hợp ô-tô con đi ngược chiều.
Cảnh sát trật tự nhắc nhở một trường hợp ô-tô đi ngược chiều.

Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng PC67 Công an thành phố, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải, công an các quận... đã tổ chức ra quân xử lý vi phạm đi ngược chiều từ sáng sớm ngày 1-5 trên 6 tuyến đường tổ chức lưu thông một chiều, trong đó tập trung trọng điểm tại 2 tuyến đường Phan Châu Trinh và Hoàng Diệu (quận Hải Châu).

Công an quận Hải Châu đã phân công nhiều lực lượng đứng điểm, tuần lưu để kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các phương tiện lưu thông ngược chiều trên 2 tuyến đường này.

Theo đó, ngoài một tổ CSGT trực chốt tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh, lực lượng cảnh sát trật tự (CSTT) túc trực hướng dẫn tại 4 giao lộ: Phan Châu Trinh - Lê Đình Dương, Phan Châu Trinh - Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu - Phan Châu Trinh.

:     Nhiều người vi phạm đi ngược chiều vẫn hồn nhiên phân bua việc vi phạm khi bị lập biên bản và xử phạt hành chính vì là hướng lưu thông quen thuộc.
Nhiều người vi phạm đi ngược chiều vẫn phân bua khi bị lập biên bản và xử phạt hành chính

Công an 3 phường: Bình Thuận, Phước Ninh và Nam Dương túc trực tại 6 giao lộ khác trên tuyến đường Hoàng Diệu và Phan Châu Trinh. Ngoài ra, còn có một tổ CSGT tuần lưu xử phạt.

Hai ngày đầu tiên tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trùng với dịp nghỉ lễ, nhiều người dân, du khách từ nơi xa đến trung tâm thành phố hoặc đi học, làm ăn xa trở về thăm người thân, bạn bè, đi chơi… chưa biết quy định tổ chức lưu thông một chiều trên 2 đoạn đường mới. Vì vậy, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp cố tình vi phạm, phóng nhanh trên đường ngược chiều dù bị các lực lượng ra hiệu dừng xe hoặc quay xe trở lại.

Qua thống kê chưa đầy đủ từ các đơn vị khác nhau, trong hơn 2 ngày qua, có gần 50 trường hợp xe máy bị xử phạt, chủ yếu là cố tình vi phạm bất chấp hiệu lệnh của lực lượng công an phường, thanh tra giao thông, CSGT, CSTT.

Trong đó, số phương tiện đi ngược chiều nhiều nhất và bị xử phạt tập trung ở khu vực giao lộ Phan Châu Trinh - Tuệ Tĩnh, Phan Châu Trinh - Hoàng Diệu - Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản (ngã năm) và Nguyễn Văn Linh - Phan Châu Trinh.

Tại điểm chốt trước số nhà 405 Phan Châu Trinh, các chiến sĩ công an phường Bình Thuận khá vất vả để xử lý nhiều trường hợp đi ngược chiều hướng từ đường Tuệ Tĩnh về đường Nguyễn Văn Linh.

Tại ngã năm Phan Châu Trinh - Hoàng Diệu - Trần Bình Trọng - Trần Quốc Toản, mặc dù có biển báo, áp-phích, băng-rôn treo ngang qua đường, lực lượng thanh tra giao thông phải đứng dưới lòng đường vừa thổi cỏi, vừa ra hiệu lệnh bằng gậy nhưng nhiều người vẫn điều khiển xe máy đi ngược chiều chạy vào.

:     Công an phường Bình Thuận xử lý nhiều trường hợp đi ngược chiều trên đường Phan Châu Trinh hướng từ đường Tuệ Tĩnh đến Nguyễn Văn Linh.
Công an phường Bình Thuận xử lý nhiều trường hợp đi ngược chiều trên đường Phan Châu Trinh hướng từ đường Tuệ Tĩnh đến Nguyễn Văn Linh.

"Sau một, hai ngày đầu, các lực lượng chức năng sẽ quyết liệt kiểm tra và xử lý vi phạm đi ngược chiều. Tin rằng, việc chấp hành trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tổ chức lưu thông một chiều mới sẽ được bảo đảm", Trung tá Hồ Văn Minh, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Hải Châu cho biết.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, có rất ít trường hợp vi phạm lưu thông một chiều trên 2 cặp đường Yên Thế - Hồng Thái và Tân Trào - Bắc Sơn. Chỉ có một đoạn đường trước chợ Hòa An là có nhiều trường hợp đi ngược chiều vì ngại đi đường vòng theo đúng quy định.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.