.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Sáng 2-10, tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI cùng gần 400 sĩ quan, thủy thủ, do Đại tá Kunal Raj Kumar, thuyền trưởng làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, thực hiện chuyến thăm Đà Nẵng đến hết ngày 6-10.

Tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Tàu được đóng trong nước, thuộc lớp Shivalik - là tàu khu trục tàng hình đa nhiệm được đưa vào hoạt động phục vụ Hải quân Ấn Độ từ năm 2012. Tàu trang bị khối lượng khí tài đồ sộ
Tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 

Chuyến thăm là một phần trong chương trình hoạt động trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương của tàu, đồng thời nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ song phương và đẩy mạnh khả năng hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, đại diện tàu sẽ tới chào xã giao lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Ngoài ra, sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Ấn Độ sẽ có buổi thi đấu giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đặc biệt, trước khi rời Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tàu Hải quân Ấn Độ sẽ tổ chức thảo luận sa bàn, huấn luyện chung về công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Tàu chiến INS SAHYADRI được coi là tàu chiến tàng hình đa năng tấn công mặt đất và trên biển hiện đại nhất của Ấn Độ.
Tàu chiến INS SAHYADRI được coi là tàu chiến tàng hình đa năng tấn công mặt đất và trên biển hiện đại nhất của Ấn Độ.
R
Khu vực phía đuôi tàu. Tàu có khả năng chở hai trực thăng.

Tàu Hải quân Ấn Độ INS SAHYADRI được đóng trong nước, thuộc lớp Shivalik - tàu khu trục tàng hình đa nhiệm - phục vụ Hải quân Ấn Độ từ năm 2012 với khối lượng khí tài đồ sộ. Tàu có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5m, rộng 16,9m, mớn nước 4,5m, tốc độ 32 hải lý (59km/h).

Ngoài ra, tàu cũng được trang bị nhiều hệ thống radar, tên lửa chống tàu tầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có sức mạnh với đủ các loại kích thước khác nhau để có thể chống lại các mối đe dọa từ mặt đất cũng như từ trên không. Khả năng chở hai trực thăng tích hợp nhiều chức năng cũng giúp tăng cường đáng kể tiềm năng của tàu.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.