.

Đà Nẵng từ chối nhà đầu tư gây ô nhiễm môi trường

.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tại buổi tiếp Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ, diễn ra sáng 22-4.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa (giữa) và Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ.Ảnh: Việt Dũng
Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa (giữa) và Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ.Ảnh: Việt Dũng

Trao đổi những vấn đề trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa cho biết, Đà Nẵng có riêng một đề án phát triển thành phố môi trường; trong đó, ngoài thu gom xử lý rác thải, giữ sạch các bãi biển du lịch và hệ thống thoát nước, vận động người dân bảo vệ môi trường, Đà Nẵng “nói không” với những dự án đầu tư gây ô nhiễm môi trường. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa trao đổi cởi mở các vấn đề về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, đặc biệt là việc ra các nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua đã giúp Đà Nẵng phát triển năng động, đột phá; công tác an sinh xã hội được quan tâm với các chương trình thành phố “5 không” và “3 có”. Khẳng định Đà Nẵng luôn dành những cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa mong muốn các trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ làm tốt công tác thông tin để có thêm nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư các lĩnh vực như: CNTT, công nghệ cao, giáo dục, y tế và hỗ trợ người khuyết tật…

Lần đầu tiên đến Đà Nẵng, Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ rất ấn tượng trước không gian đô thị hiện đại của Đà Nẵng, nhất là cảnh quan môi trường sạch, giao thông thuận lợi với nhiều chiếc cầu bắc qua sông Hàn. Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ quan tâm, tìm hiểu về định hướng phát triển ngành du lịch và nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Được biết, hiện kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng sang thị trường Hoa Kỳ mỗi năm gần 200 triệu USD.

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.