.

Đại hội XX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thành công tốt đẹp

.

Sáng 30-9, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2010-2015) đã họp phiên bế mạc.

Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Văn Tiếng, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân bổ đại biểu của Đảng bộ TP Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; phương án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội XI. Sau khi thảo luận, Đại hội nhất trí với phương án nhân sự và bầu 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XI.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XX

 

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy và kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ TP khóa XX. Như vậy, nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ TP gồm 55 đồng chí. Đại hội đã tín nhiệm bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XX.

Ngay trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ TP khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XX gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Minh và đồng chí Trần Thọ được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Lê Kim Củng trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. BCH Đảng bộ TP khóa XX đã ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ mới với quyết tâm đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung.

Đồng chí Võ Công Trí, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý vào Báo cáo chính trị trình Đại hội XX Đảng bộ TP Đà Nẵng. Theo đó, sau khi dự thảo Báo cáo chính trị được công bố, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đã nhận hàng ngàn ý kiến góp ý của các tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các ý kiến góp ý đều nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị, cho rằng Báo cáo được chuẩn bị công phu, dân chủ, nội dung thể hiện tính chiến đấu, tính tổng kết cao, cơ cấu hợp lý; đánh giá tình hình đúng mức; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ đến có tính khả thi. Tại đại hội, đã có 13 ý thảo luận ở hội trường, gợi mở nhiều vấn đề cần nghiên cứu, suy nghĩ nghiêm túc để tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo, cả về đánh giá tình hình và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội cũng nghe và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XX. Nghị quyết khẳng định mục tiêu, phương hướng tổng quát trong 5 năm 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của Đảng bộ TP là: “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn của cả nước; là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung, là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của miền Trung và cả nước, tạo nền tảng để xây dựng TP trở thành TP công nghiệp trước năm 2020. Phấn đấu đến năm 2020, Đà Nẵng có quy mô dân số không vượt quá 2 triệu người, trở thành một TP có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những TP hài hòa, thân thiện, an bình; một TP hấp dẫn và đáng sống”.

bemac02.jpg

Bầu đại biểu dự Đại hội XI của Đảng

Nghị quyết đã nêu rõ 5 hướng đột phá chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, phấn đấu đến năm 2015, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 13,5-14,5%/năm; giải quyết việc làm bình quân cho 3,2-3,4 vạn lao động/năm, hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khóa XX đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Diễn văn khẳng định, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, toàn dân, toàn quân TP. Kết quả này thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng trên chặng đường mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh khẳng định, BCH Đảng bộ TP khóa XX sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong thời kỳ phát triển mới. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh tin tưởng rằng, với sự đoàn kết trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, Đà Nẵng sẽ vượt qua thách thức, vững bước tiến lên.

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân TP phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng trong thời kỳ mới.

Tin và ảnh: M.Hạnh

;
.
.
.
.
.