Người Đà Nẵng

Triển lãm "Hồi sinh những vùng đất chết"

08:57, 08/11/2018 (GMT+7)

Chiều 7-11, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Hồi sinh những vùng đất chết”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 200 hình ảnh, hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học ở Việt Nam và công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường...

Các hình ảnh, hiện vật được phân bổ thành 3 chủ đề: khắc phục môi trường bị nhiễm chất độc hóa học sau chiến tranh; hoạt động rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; hồi sinh những vùng đất chết.

Sự kiện này nhằm cung cấp thêm thông tin về hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam; đồng thời kêu gọi cộng đồng, bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 22-12 tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, quận Hải Châu).

NGỌC HÀ

.