Bạn đọc

Bảo đảm mỹ quan khu dân cư Nam Việt Á

09:57, 04/12/2020 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của một số người dân sống tại khu dân cư (KDC) Nam Việt Á (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) về tình trạng ô nhiễm môi trường; cây xanh ít được cắt tỉa, bảo dưỡng; dự án Công viên đường Lê Văn Thủ chưa được xây dựng nên chưa bảo đảm mỹ quan khu vực.

Rác thải tập kết không đúng vị trí trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm. (Ảnh do người dân cung cấp)
Rác thải tập kết không đúng vị trí trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm. (Ảnh do người dân cung cấp)

Ông Nguyễn Văn N. (sống tại đường Mỹ Đa Tây 4, phường Khuê Mỹ) cho biết, thời gian qua, vấn đề ô nhiễm môi trường ở KDC Nam Việt Á đáng lo ngại. Đơn cử, tại một số khu vực vỉa hè trên các tuyến đường Lê Văn Thủ, Trần Trọng Khiêm, người dân mang rác ra vứt thành đống tạo cảnh nhếch nhác, bốc mùi hôi, mất vệ sinh môi trường. Vài lô đất trống trên tuyến đường Nguyễn Quốc Trị cũng trở thành nơi đổ các loại rác thải. “Xà bần lộ thiên hoặc bỏ vào bao tải, bàn ghế hư hỏng, rác thải sinh hoạt, lốp xe cũ nằm lấp ló bên vệ đường khiến con đường trông nhếch nhác, kém mỹ quan. Người dân nhiều lần bỏ tiền thuê xe múc dọn dẹp nhưng một thời gian sau rác thải lại xuất hiện”, ông N. nói.

Tại các tuyến đường trên, mật độ xây dựng còn thưa thớt nên không ít người dân lén mang rác ra đổ ở các lô đất trống. Bên cạnh đó, khu công viên cây xanh nằm trên tuyến đường Lê Văn Thủ lâu nay bị bỏ hoang, cây xanh mọc chen với cỏ dại không được cắt tỉa. Tình trạng chăn thả trâu bò không người trông coi thỉnh thoảng vẫn diễn ra ở bãi cỏ giữa tuyến đường Chương Dương và Nguyễn Quốc Trị hoặc khu vực ven sông khiến không ít người đi đường ngao ngán.

Cuối năm 2019, UBND phường Khuê Mỹ thành lập Tổ xử lý trâu, bò thả rông trên địa bàn KDC, kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền quy định cấm nuôi thả gia súc, gia cầm khu vực nội thị, quy định mức xử phạt hành vi thả rông trâu bò; đồng thời, yêu cầu người dân ký cam kết không chăn thả trâu bò trong KDC. Quy định là vậy nhưng thời gian qua, hộ chăn nuôi ngoài địa phương vẫn lén chăn thả tại một số tuyến đường vắng dân cư hoặc bãi đất trống khu vực ven sông.

Được biết, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực này chưa được Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á bàn giao cho UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý. Do đó, trước phản ánh của người dân, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành Công văn số 2301/UBND-PQLĐT đề nghị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á triển khai cắt tỉa cây xanh tại khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn. Ông Nguyễn Đức Việt, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND quận cũng đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á thực hiện thường xuyên việc cắt tỉa cây xanh, bảo đảm cảnh quan; cho ý kiến về mặt chuyên môn và tổ chức đánh giá mức độ an toàn, phù hợp đối với việc tiếp tục cho phép tồn tại cây xà cừ trên các tuyến đường thuộc khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn.

Thời gian tới, để giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, UBND phường Khuê Mỹ yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nam Việt Á sớm hoàn tất thủ tục hợp đồng đơn vị cây xanh bảo trì, chăm sóc cây xanh và tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực. Ông Nguyễn Văn Tiên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngũ Hành Sơn cho hay, vấn đề ô nhiễm tại KDC Nam Việt Á diễn ra trong thời gian dài. Theo ông Tiên, tại KDC Nam Việt Á - nơi chưa được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý, vấn đề bảo vệ môi trường cần có sự chung tay của chính người dân, như không đổ rác bừa bãi, tích cực lên án hành vi xâm hại môi trường cũng như không chăn thả gia súc, gia cầm trong khu vực đô thị.

H.LÊ

.