.

Suy thoái ở châu Âu sắp kết thúc

Các con số do Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố ngày 14-8 cho thấy, tình trạng suy thoái của khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone) kết thúc trong quý 2 năm nay.

Theo Eurostat, từ tháng 4 đến tháng 6-2013, sản lượng kinh tế của khối eurozone tăng 0,3% so với quý trước đó. Đặc biệt, hai nền kinh tế lớn nhất khối là Đức và Pháp, đều tăng trưởng hơn dự đoán trong quý 2 (Đức tăng trưởng 0,7%, mức tăng trưởng lớn nhất trong hơn một năm qua; còn Pháp tăng trưởng 0,5%).

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cuối tuần qua cho rằng, kinh tế nước này đã ra khỏi suy thoái, mặc dù lúc đó thống kê tăng trưởng vẫn chưa được công bố. Ngày 14-8, ông Moscovici khẳng định tăng trưởng đang trở lại với Pháp, trong đó xuất khẩu tăng 2% trong quý vừa qua.

PHƯƠNG THẢO

;
.
.
.
.
.