Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng và Sóc Trăng chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

06:05, 09/08/2022 (GMT+7)

Chiều 8-8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo là trưởng đoàn đến thăm, làm việc, học tập kinh nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng thông tin: sau khi thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo đã họp phiên thứ nhất thông qua quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ban Chỉ đạo đã họp phiên tháng 7, cho ý kiến thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu theo việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, kiểm toán Nhà nước và một số nội dung khác. Ban Nội chính Thành ủy đã nêu một số bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện quyết liệt. Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, là biện pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, ngay sau Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ. Điều này vừa cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ thành phố vừa thể hiện quyết tâm của thành phố trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng như nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, địa phương. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 2287-QĐ/TU ngày 23-9-2021 quy định về xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi; xây dựng chuyên đề nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố và các kế hoạch theo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, ngay sau Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đà Nẵng là một trong những địa phương sớm thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, họp phiên thứ nhất, đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, xử lý.

Đối với các công tác khác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết Ban Chỉ đạo đang yêu cầu tập trung khắc phục những vi phạm, hạn chế đã được chỉ ra thông qua các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án; đồng thời kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ các kết luận thanh tra, bản án để khơi thông nguồn lực phát triển thành phố.

Đại diện Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho biết, ngay từ đầu tháng 6-2022, Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó đưa 7 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, xử lý. Tuy nhiên, quá trình phân công, phân nhiệm vẫn còn gặp một số khó khăn, cần học tập kinh nghiệm của các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng để hoàn thiện hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn ghi nhận những kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của thành phố Đà Nẵng; trong đó có những cách làm mới, sáng tạo. “Qua buổi học tập kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm đó phù hợp với thực tế địa phương”, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh.

NGỌC PHÚ

.