.

3 công trình của những kỷ lục

.

Cả ba công trình: cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, tuyến cáp treo số 3 Bà Nà được khánh thành đúng ngày 29-3, kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2013).

Cầu Rồng - con rồng nặng, dài và lớn nhất Việt Nam lẫn thế giới, tượng trưng cho sự chuyển mình,  khát vọng vươn cao, khẳng định vị thế của Đà Nẵng - sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo của thành phố và là điểm hấp dẫn du khách. Cầu Trần Thị Lý kết nối trung tâm thành phố với các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và trình làng khá nhiều “cái nhất” của Việt Nam cũng như thế giới. Còn với sự hiện diện của tuyến cáp treo thứ 3, ước tính Bà Nà sẽ đón khoảng 1 triệu lượt du khách trong năm nay.

Cầu Rồng có tổng chiều dài 666m, trong đó phần đầu, thân và đuôi rồng dài 540m, rộng 37,5m với 6 làn xe. 				Ảnh: VĂN NỞ
Cầu Rồng có tổng chiều dài 666m, trong đó phần đầu, thân và đuôi rồng dài 540m, rộng 37,5m với 6 làn xe. Ảnh: VĂN NỞ
Đầu rồng được mô phỏng dựa theo kiến trúc rồng đá thời nhà Lý, có thể phun nước hoặc lửa. Đuôi rồng được thiết kế hình hoa sen cách điệu.       Ảnh: V.NỞ
Đầu rồng được mô phỏng dựa theo kiến trúc rồng đá thời nhà Lý, có thể phun nước hoặc lửa. Đuôi rồng được thiết kế hình hoa sen cách điệu. Ảnh: V.NỞ
Cầu Trần Thị Lý có tổng chiều dài 759,6m, rộng 34,5m. 			     Ảnh: NGỌC HÂN
Cầu Trần Thị Lý có tổng chiều dài 759,6m, rộng 34,5m. Ảnh: NGỌC HÂN
Cầu Trần Thị Lý là cây cầu dây văng có tháp trụ nghiêng hình chữ Y ngược đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: THỊNH KHA
Cầu Trần Thị Lý là cây cầu dây văng có tháp trụ nghiêng hình chữ Y ngược đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: THỊNH KHA
Tuyến cáp treo số 3 Bà Nà có tổng cộng 25 trụ đỡ, chiều cao mỗi trụ 50m, 86 cabin với sức chứa mỗi cabin 10 người, công suất 1.500 khách/giờ. (Ảnh do Bà Nà Hills cung cấp)
Tuyến cáp treo số 3 Bà Nà có tổng cộng 25 trụ đỡ, chiều cao mỗi trụ 50m, 86 cabin với sức chứa mỗi cabin 10 người, công suất 1.500 khách/giờ. (Ảnh do Bà Nà Hills cung cấp)

 

;
.
.
.
.
.