.

Lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại miền Tây nước Mỹ

.

Nhân Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 2/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) và Tòa Thị Chính San Francisco đã phối hợp tổ chức lễ kéo cờ nước CHXHCN Việt Nam lần đầu tiên tại trụ sở Tòa Thị chính thành phố.

Quang cảnh lễ kéo cờ tại Tòa Thị chính San Francisco.

Dự lễ kéo cờ về phía Việt Nam có toàn thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, đại diện cơ quan Thương vụ, Bưu chính viễn thông, Hàng không Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt tại thành phố San Francisco và một số thành phố lân cận. Phía chính quyền sở tại có ông Bevan Dufty, Giám sát viên, đại diện cho Thị trưởng Gavin Newson, và nhiều quan chức khác đại diện cho chính quyền thành phố.

Đúng 9h30 sáng giờ địa phương (tức 11h30 tối giờ Việt Nam), lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã được ông Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, kéo lên trên ban công Tòa Thị chính trong tiếng nhạc hùng tráng của bài Tiến Quân Ca.

Tiếp đó, Đại diện Tòa Thị chính đã trao cho ông Lê Quốc Hùng tuyên bố công nhận Ngày 2/9 - Quốc khánh Việt Nam - là " Ngày Di sản Việt Nam" tại San Francisco, trong đó ghi nhận đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối với thành phố cũng như hoạt động tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hai bên, ghi nhận quan hệ kết nghĩa giữa thành phố San Francisco và thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần "thúc đẩy hòa bình thông qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác thông qua quan hệ đối tác văn hóa giáo dục và kinh tế"...

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng thay mặt Nhà nước Việt Nam cám ơn chính quyền thành phố San Francisco và cá nhân Thị trưởng Gavin Newson đã giúp đỡ, hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại địa phương, cũng như về những đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung, trong đó có quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco.

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng và Đại diện Thị trưởng San Francisco Bevan Dufty tại lễ công nhận "Ngày Di sản Việt Nam".

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Mỹ sau khi tổ chức thành công lễ kéo cờ nước CHXHCN Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh 2/9 tại Tòa Thị chính thành phố San Francisco, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Lê Quốc Hùng đánh giá cao ý nghĩa sự kiện này. Ông nói: "Tôi thật sự rất hạnh phúc và xúc động được tự tay kéo lá cờ đỏ sao vàng của nước CHXHCN Việt Nam tung bay tại Tòa Thị chính thành phố San Francisco, một trong những trung tâm chính trị, kinh tế của nước Mỹ.""

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay tại miền Tây nước Mỹ.

Tổng Lãnh sự quán phối hợp với chính quyền thành phố San Francisco tổ chức thành công lễ kéo cờ đỏ sao vàng là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn. Sự kiện này trước hết chứng tỏ vị thế của đất nước ta đang ngày càng cao trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời cũng cho thấy quan hệ Việt -Mỹ ngày càng phát triển và đi vào khuôn khổ ổn định. Đây cũng là kết quả những nỗ lực và chủ động của phía Việt Nam trong việc thiết lập các kênh quan hệ với chính giới sở tại, làm cho họ ngày càng hiểu ta hơn, đã có những quyết định phù hợp với thông lệ quốc tế, vượt qua sự chống đối về mọi mặt của nhóm người chống cộng còn mang nặng hận thù.

Về cộng đồng người Việt ở địa phương, Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng cho biết trong số 1,5 triệu người gốc Việt định cư tại Mỹ, riêng ở bang California có số lượng khoảng 700 nghìn người. Cộng đồng người Việt phần lớn kinh doanh, thương mại, và một số khác làm nghề luật sư, bác sĩ, giáo viên v.v...Theo ông Hùng, tuy chưa có được sức mạnh kinh tế như một vài cộng đồng châu Á khác nhưng cộng đồng người Việt cũng được đánh giá là khá thành công và đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở những địa phương nơi họ sinh sống. Trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt đã ngày càng quan tâm hơn đến đời sống chính trị của nước Mỹ. Ngày càng có nhiều người Mỹ gốc Việt được bầu vào Nghị viện và tham gia chính quyền tiểu bang và cấp địa phương.

Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng nêu rõ, dù sống xa quê hương, phần lớn bà con vẫn luôn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, gắn bó với đất nước. Nhiều người có thiện chí, mong muốn góp phần xây dựng quê hương. Rất nhiều người đã về thăm quê, đã tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác làm ăn trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, từ thiện. Điều này đang dần trở thành xu thế không thể đảo ngược trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung, trong đó có cộng đồng người Việt ở Mỹ.

Nhân ngày lễ Độc lập 2/9, Tổng Lãnh sự Lê Quốc Hùng chúc bà con thành đạt, hòa nhập ngày một tốt hơn vào đời sống của nước sở tại.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ

;
.
.
.
.
.