.

Nữ hoàng nhạc Pop Bjork xúc tiến album mới

.

Sau khi thực hiện tour diễn quảng bá album Vulnicura, nữ ca sĩ nổi tiếng người Iceland Bjork (ảnh) đang xúc tiến làm album mới.

Mặc dù mọi thông tin về kế hoạch làm album mới và ngày phát hành vẫn chưa được tiết lộ, nhưng đầu năm nay, album Vulnicura ra mắt được xem như một “cuộc khảo sát” cảm xúc của mình về mối quan hệ tình cảm với bạn trai là nghệ sĩ Mỹ Matthew Barney.

Được mệnh danh là “nữ hoàng băng giá của nhạc Pop”, Bjork ​đã có 30 đĩa đơn lọt vào top 40 trong các bảng xếp hạng trên khắp thế giới, trong đó các ca khúc It’s Oh So Quiet, Army of Me và Hyperballad từng lọt vào Top 10 bảng xếp hạng ở Anh. Trong ba thập kỷ sự nghiệp, Bjork đã phát triển phong cách âm nhạc kết hợp vũ đạo, rock, trip hop, jazz, điện tử, cổ điển và âm nhạc thử nghiệm,... với lượng đĩa bán ra đạt hơn 40 triệu bản.

Bjork đã đoạt bốn giải âm nhạc Brit, bốn giải Video MTV, ba giải Video âm nhạc Anh, 21 giải Âm nhạc Iceland và năm 2010, Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoàng gia Thụy Điển đã trao cho cô giải Âm nhạc Polar nhằm ghi nhận “âm nhạc và ca từ sâu sắc, phần phối âm và giọng ca độc đáo”.

Bjork còn được 13 đề cử giải Grammy, một đề cử Oscar và hai giải Quả cầu Vàng. Đặc biệt, cô từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm 2000 với phim Dancer in the Dark.

Bên cạnh đó, Bjork nằm trong số ít nhạc sĩ có triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (MoMA) ở New York nhằm tôn vinh âm nhạc và phong cách biểu diễn độc đáo của cô. Nhiều nghệ sĩ mơ ước được có triển lãm tôn vinh sự sáng tạo của mình tại bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới này, nhưng với Bjork, Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại đã gặp khó khăn ấy khi muốn mở triển lãm về cô.

“Cách đây 2 năm, một người bạn đã khuyên tôi rằng hãy chấp nhận lời đề nghị tổ chức triển lãm của MoMA, vì phụ nữ, vì âm nhạc. Trước đó, tôi từng nghĩ triển lãm chỉ gây nên tranh cãi”, cô chia sẻ. Còn Glenn Lowry, Giám đốc MoMA, cho biết: “Đây là một trong những dự án phức tạp nhưng đem lại cảm giác thư giãn và thú vị nhất mà chúng tôi có cơ hội tổ chức”.

Triển lãm nêu rõ chặng đường sự nghiệp lâu dài của Bjork trong ngành âm nhạc. Ở tuổi 11, cô đã tung ra album đầu tay và với sản phẩm âm nhạc này, cô trở thành ngôi sao “nhí” ở quê hương Iceland. Năm 1987, Bjork thành lập ban nhạc Sugarcubes. Cùng với ban nhạc này, cô đã có 4 album gặt hái thành công quốc tế. Năm 1993, cô chuyển từ Iceland tới London và tung ra album solo đầu tay, mang tựa đề Debut. Album này ăn khách ngay từ khi ra lò, đạt danh hiệu bạch kim ở Mỹ và giành được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình Anh.

Bjork thường đưa các yếu tố thuộc nhiều phong cách âm nhạc khác nhau vào tác phẩm của mình, thử nghiệm với âm thanh của nhiều nhạc cụ. Đến nay, lượng đĩa bán ra của cô đã đạt hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới.

GIA HUY

;
.
.
.
.
.