.

Hai nhóm thanh niên hẹn giải quyết mâu thuẫn, chém nhầm người

.

ĐNĐT - Khoảng 21 giờ ngày 27-4, trước quán Internet Chip Chip, số 143 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu xảy ra vụ chém nhau, khiến Trần Phan Văn Mỹ (sinh năm 2000, trú tổ 131, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Khánh Nam phối hợp cùng Đội CSHS Công an quận Liên Chiểu điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Đến 4 giờ ngày 28-4, lực lượng Công an bắt giữ 4 đối tượng gây án cùng trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, gồm: Đỗ Trí Dũng (sinh năm 1999), Trần Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1999), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1990) và Trần Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2000).

Ngoài ra, kiểm tra nhà Đỗ Trí Dũng, lực  lượng chức năng thu giữ 8 cây mã tấu tự chế, trong đó có 3 cây mã tấu dùng để gây án. 

Theo thông tin ban đầu, trước đó, nhóm của Đỗ Trí Dũng, Trần Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Văn Tiến và Trần Nguyễn Thanh Hoàng có mâu thuẫn với nhóm thanh niên gồm: Trương Quang Huy (sinh năm 1999, trú 258/55 đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng) và Huỳnh Ngọc Luyện (sinh năm 1988, trú 303/5 đường Đống Đa, thành phố Đà Nẵng), Phan Cảnh Thịnh (sinh năm 1988, trú tổ 120, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Huỳnh Ngọc Sơn (sinh năm 1997, ở kiệt 184 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê), Nguyễn Văn Hoài (sinh năm 1997, trú K16/28 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu), Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1997, trú K142/42/28 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) và Trương Thành Đạt (sinh năm 1997, trú K360/02 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê) do chuyện quan hệ tình cảm.

Tối 27-4, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ở khu vực phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu để giải quyết mâu thuẫn. Trong quá trình đi tìm nhóm thanh niên của Huỳnh Ngọc Luyện, nhóm của Đỗ Trí Dũng thấy Trần Phan Văn Mỹ đang ngồi phía trước số nhà 143 đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, Dũng nghi ngờ anh Mỹ trong nhóm của Luyện nên Dũng, Tín và Hoàng mỗi người cầm 1 cây mã tấu lao vào chém anh Mỹ đứt tay, cổ… 

Hiện vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, xử lý.

Hòa Khánh

;
.
.
.
.
.