.

Xử phạt 27,5 triệu đồng năm đối tượng bơm nước vào bò

.

ĐNĐT - Ngày 28-4, Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Cố tình đưa nước hoặc chất khác và động vật trước và sau khi giết mổ” theo Nghị định 119 của Chính phủ, với tổng số tiền 27,5 triệu đồng đối với năm đối tượng tổ chức bơm nước vào bò trước khi giết mổ, bị Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang tối ngày 25-4 tại tổ 113, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. 

Một con bò bị bơm nước đầy bụng đã trào ngược nước ra phía miệng. (Ảnh chụp tối 25-4-2016)
Một con bò bị bơm nước đầy bụng đã trào ngược nước ra phía miệng. (Ảnh chụp tối 25-4-2016)

Theo đó, các đối tượng tổ chức bơm nước vào bò gồm: Phạm Nhật Minh (sinh 1979, trú tỉnh Phú Yên), Nguyễn Ngọc Quốc (sinh năm 1982, trú tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Ngọc Ban (sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Ngãi), Lê Hùng Vỹ (sinh năm 1976, trú tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1976, trú thành phố Đà Nẵng), mỗi người bị phạt 5,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an quận Liên Chiểu yêu cầu các đối tượng trên không được tái phạm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Riêng với trường hợp bà Nguyễn Thị Tài, trong quá trình khai nhận với cơ quan công an, 5 đối tượng trên cho biết, việc bơm nước bò đêm 25-4 do họ tự tổ chức, thực hiện chứ bà Tài không hay biết. Vì vậy, cơ quan chức năng chưa đủ cớ sở để xử lý đối với bà Nguyễn Thị Tài.

Nhóm phóng viên

;
.
.
.
.
.