.

Tai nạn thảm khốc ở đường tránh Nam Hải Vân: Thêm 2 người tử vong

.

ĐNĐT - Theo thông tin từ Ban ATGT thành phố Đà Nẵng, hai nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe ôtô con xảy ra tại Đà Nẵng trưa ngày 29-4 đã bị tử vong.

Hai nạn nhân gồm: bà Phan Thị Bích Huế (54 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hương Trang (20 tuổi, cùng quê Quảng Bình). Nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi) vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 43A - 123.15 bị bẹp nát toàn bộ.
Chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 43A - 123.15 bị bẹp nát toàn bộ. Ảnh: NĐT 

Như vậy, trong số 3 nạn nhân được đi cấp cứu, hai người đã tử vong, chỉ còn 1 nạn nhân vẫn đang nguy kịch.

Trước đó, trưa ngày 29-4, tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan giao nhau với đường Bà Nà - Suối Mơ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người chết tại chỗ và 3 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 74B -002.37 do tài xế Lê Nhật Phương (43 tuổi, trú Quảng Trị) điều khiển chạy từ hướng từ Hầm Hải Vân đi Quảng Nam, khi đến đoạn giao nhau với đường Bà Nà - Suối Mơ xe khách đã đâm ngang ô tô 4 chỗ mang BKS 43A-123.15 do anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, trú Đà Nẵng) điều khiển.

Do cú tông mạnh nên chiếc xe ô tô bốn chỗ đã bị biến dạng hoàn toàn và đã bị đẩy đi gần 50m  mới dừng lại. Vụ tai nạn đã làm 4 người trên xe 43A-123.15 tử xong tại chỗ, gồm: tài xế Nguyễn Chí Hoàng Anh, Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi), Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (2 tuổi, cùng Đà Nẵng), Nguyễn Văn Bình (khoảng 65 tuổi, ngụ Quảng Bình).

Ngay sau tai nạn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng Ban An toàn giao thông thành phố đã đến hiện trường chỉ đạo khẩn trương phân luồng giao thông chống ùn tắc và điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương. UBND H.Hòa Vang cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết, 1 triệu đồng/người bị thương.

YÊN GIANG 

;
.
.
.
.
.