.

Mua bán ma túy, lãnh 5 năm 3 tháng tù

.

5 năm 3 tháng tù là mức án TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Đỗ Quang Đạt (SN 1997, ngụ quận Liên Chiểu) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong phiên xử sơ thẩm ngày 23-4.

Theo cáo trạng, vợ chồng Đặng Công Duy Thiện thuê phòng trọ tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) để ở và cho Đạt cùng người yêu sống chung. Vào tháng 8-2014, Đạt cùng Thiện mua bán trái phép ma túy loại đá cho các đối tượng nghiện. Số tiền thu lợi bất chính khoảng 4 triệu đồng, Đạt đưa hết cho Thiện cất giữ. Khi cần tiền sinh hoạt cá nhân, Đạt xin Thiện. Ngoài ra, Đạt còn được Thiện cho sử dụng ma túy đá không mất tiền.

Đối tượng Thiện hiện đã đi khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê tách hồ sơ vụ án, tiếp tục điều tra, xử lý sau.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.