.

Bắt quả tang 4 đối tượng bán giấy mời xem pháo hoa

.

ĐNĐT - Sáng 25-4, UBND và Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu bắt quả tang 4 đối tượng đang bán giấy mời xem pháo hoa trước Nhà hát Trưng Vương, tạm giữ 35 giấy mời.

Ông Nguyễn Phúc Bảo Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1 cho biết, liên tục trong 3 ngày qua, lực lượng chức năng của phường đã tuyên truyền, nhắc nhở, đẩy đuổi các đối tượng bán vé “chợ đen” pháo hoa, gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trước Nhà hát Trưng Vương.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng vẫn đến nơi đây bán vé “chợ đen” và đứng dưới lòng đường mời gọi, chèo kéo khách, phường đã bắt quả tang 4 đối tượng đang bán giấy mời xem pháo hoa gồm: Lê Thị Thu (49 tuổi, trú K75/35 Hùng Vương, quận Hải Châu), Đinh Thị Oanh (57 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Hồ Thị Thu (47 tuổi, trú tổ 69, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Văn Thị Liên (trú quận Hải Châu), và tạm giữ 35 giấy mời xem pháo hoa, chủ yếu ở khán đài C2 và C3.

Một số đối tượng từ các nơi khác cũng đem tới nhiều giấy mời tương tự và tranh giành khách trước Nhà hát Trưng Vương.

“Do phát hiện số lượng lớn giấy mời xem pháo hoa có dấu hiệu nghi vấn về nguồn gốc nên phường đang tạm giữ 35 giấy mời và đã báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý”, ông Nguyễn Phúc Bảo Nam cho biết.

* Trước đó, lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tại ngã tư đường Lê Duẩn và Lê Lợi, lực lượng chức năng phường Hải Châu 1 đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng phát tờ rơi quảng cáo sai quy định là Nguyễn Thị Thúy Nga (28 tuổi, quê Quảng Nam) và Lê Tấn Dũng (22 tuổi, quê Quảng Bình, trú K142 Âu Cơ, quận Liên Chiểu).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 345 tờ rơi quảng cáo vé xem pháo hoa trên thuyền với giá vé từ 200.000 đồng. 2 đối tượng khai nhận là do bà Tăng Thị Thắm (26 tuổi, trú tổ 16, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thuê phát tờ rơi. Vụ việc đang được giao cho Công an phường Hải Châu 1 xử lý.

HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.