Bước tiến của bơi Đà Nẵng

.

Nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, đội tuyển bơi Đà Nẵng giành 7 huy chương Vàng (HCV), 2 huy chương Bạc (HCB), 5 huy chương Đồng, xếp hạng Ba toàn đoàn tại giải bơi vô địch quốc gia bể 25m năm 2024 vừa kết thúc tại Thừa Thiên Huế. Đây là giải đấu thành công, tạo động lực để bơi Đà Nẵng có những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Hoàng Quý Phước (giữa) có giải đấu thành công cùng đội tuyển bơi Đà Nẵng.  Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hoàng Quý Phước (giữa) có giải đấu thành công cùng đội tuyển bơi Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m là giải đầu tiên diễn ra trong năm 2024 thuộc hệ thống thi đấu của Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam. Giải thu hút sự tham dự của hơn 230 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ 23 đơn vị trong cả nước, tranh tài 71 bộ huy chương. Tại giải đấu này, những VĐV có nhiều kinh nghiệm thi đấu của bơi Đà Nẵng như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn gặt hái nhiều thành tích cá nhân cùng những thông số kỹ thuật ấn tượng. Bên cạnh đó, các kình ngư trẻ của thành phố cũng có những bước tiến đáng kể. Cụ thể, Hoàng Quý Phước giành 4 HCV cá nhân và 3 HCV tiếp sức đồng đội. 4 HCV cá nhân ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do và 100m bướm; 3 HCV tiếp sức đồng đội nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp, 4x100m tiếp sức hỗn hợp, 4x100m tiếp sức tự do. Trong đó, thông số ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp và 4x100m tiếp sức tự do giúp Hoàng Quý Phước và đồng đội phá 2 kỷ lục quốc gia.

Cùng với Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức tự do và 4x100m tiếp sức hỗn hợp. Ngoài ra, Nguyễn Viết Tường giành HCV và phá kỷ lục nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp; Nguyễn Quốc Khải Hoàn và Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức tự do; Hoàng Văn Hải, Nguyễn Tuấn Lam giành HCV nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp. Hai HCB thuộc về Hoàng Quý Phước nội dung 50m bướm và Nguyễn Viết Tường, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quốc Khải Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc nội dung 4x200m tiếp sức tự do.

Không chỉ đạt thành tích tốt, đội tuyển bơi Đà Nẵng để lại những hình ảnh xúc động nhờ tinh thần thể thao không bỏ cuộc. Sau phần thi ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do, Nguyễn Viết Tường kiệt sức phải nhập viện điều trị. Dù vậy, sau khi sức khỏe vừa ổn định, kình ngư trẻ này khát khao trở lại, cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp đầy cảm xúc. Trong quá trình Nguyễn Viết Tường phục hồi, Nguyễn Hữu Kim Sơn được gọi ra dự giải. Dù mới tập luyện trở lại sau ca phẫu thuật mổ ruột thừa, Kim Sơn vẫn cùng đồng đội gây ấn tượng khi giành HCV nội dung 4x100m tiếp sức tự do với thông số 3:22.31, phá kỷ lục do chính đội tuyển bơi Đà Nẵng thiết lập trước đó là 3:22.93.

HLV đội tuyển bơi Đà Nẵng Phạm Trường Giang cho hay: “Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m lần này thật sự đáng nhớ. Đội đối mặt nhiều khó khăn nhưng đã vượt qua và thi đấu ổn định. Kết quả tại giải là động lực để ban huấn luyện và các VĐV tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành thành tích tốt hơn trong tương lai. Bơi Đà Nẵng còn 3 giải vô địch quốc gia trong năm 2024. Cụ thể, tháng 5 đội dự giải bơi vô địch nhóm tuổi trẻ; tháng 7 dự giải bơi vô địch trẻ; tháng 10 dự giải bơi vô địch hồ 50m. Trong đó, giải bơi vô địch trẻ sẽ diễn ra tại Đà Nẵng. Kết thúc giải đấu tại Thừa Thiên Huế, đội trở về tập luyện 2 buổi/ngày tại câu lạc bộ bơi - lặn thành phố. Sau khi được đầu tư nâng cấp, nơi đây đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn và ổn định nơi tập luyện, ăn ở cho các VĐV môn bơi - lặn của thành phố”.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV thể dục thể thao thành phố Trần Đỗ Quang, không ngẫu nhiên khi đội tuyển bơi tiếp sức nam Đà Nẵng có thể thống trị đường bơi quốc gia nếu đội không tạo được sự cạnh tranh cũng như xây dựng lực lượng kế thừa. Bên cạnh Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, bơi Đà Nẵng có những VĐV trẻ nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai như Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc. Các VĐV này đang được triệu tập lên đội tuyển bơi quốc gia. Nếu duy trì và phát triển tốt, bơi Đà Nẵng tự tin hướng đến những giải đấu phía trước. Trung tâm sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các VĐV tập luyện, tham gia tập huấn để phát huy tối đa khả năng bản thân, giúp bơi nói riêng và thể thao thành tích cao của thành phố nói chung khẳng định vị thế.

PHI NÔNG

;
;
.
.
.
.
.