Hàng vạn người chiêm bái lễ hội Quán Thế Âm

.

ĐNO - Ngày 4-4, lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - lễ chính thức của lễ hội Quán Thế Âm diễn ra tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thu hút đông đảo đồng bào Phật tử và người dân đến chiêm bái. 

Mở đầu phần lễ, các chư tôn, tăng ni, Phật tử, đạo hữu cùng nhau ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ vía Đức Phật Quán Thế Âm. Kế tiếp là những nghi lễ Phật giáo truyền thống và phần cầu nguyện của đạo hữu cho quốc thái dân an, thả bong bóng cầu nguyện hòa bình cho nhân loại, đất nước.

Đông đảo đồng bào Phật tử và các đoàn chư tăng trong, ngoài nước về tham gia lễ hội.
Chiêm ngưỡng sự tái hiện hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm trang nghiêm nhưng không kém phần lung linh, huyền ảo.
Hóa thân Bồ tát Quán Thế Âm trong vòng vây chào đón của đông đảo người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, theo truyền sử, lễ vía Đức Phật Quán Thế Âm có 3 ngày kỷ niệm 19-2, 19-6 và 19-9 âm lịch; đặc biệt, ngày lễ 19-2 được tổ chức long trọng hơn không chỉ ở Đà Nẵng mà ở các tỉnh, thành khác.

"Đến với lễ hội Quán Thế Âm là lắng nghe mình, nghe mọi người để cùng hướng đến cuộc sống an vui, hạnh phúc; tạo nên sức mạnh tổng hợp, nguyện cầu quốc thái dân an, nguyện cầu xây dựng cuộc đời an lạc, hạnh phúc, góp phần cho công cuộc đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức, cho sự phát triển của quê hương”, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, lễ bái của đồng bào theo đạo Phật mà trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, góp phần phục hồi và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sau phần lễ chính, người dân tham gia phần hội như: viết thư pháp, tham quan Bảo tàng Văn hóa Phật giáo, hô hát bài chòi Khu 5, đua thuyền…

Du khách tham quan Bảo tàng Phật giáo.
Quầy ấn phẩm văn hóa Phật giáo thu hút nhiều du khách tham quan.
Hoạt động trình diễn nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa trong dịp lễ hội Quán Thế Âm.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.
.
.