.
Cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy tính Đà Nẵng 2014:

"Phù Đổng Thiên Vương" giành giải nhất

.

ĐNĐT - Chiều 22-1, Ban tổ chức cuộc thi "Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014" tổ chức lễ tổng kết và trao giải tại Công viên phần mềm Đà Nẵng.

tác giả Trần Anh Tuấn, sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, với tác phẩm “Phù Đổng Thiên Vương”
Trao giải nhất cho tác giả Trần Anh Tuấn, sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, với tác phẩm “Phù Đổng Thiên Vương”.

Theo đó, 9 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn xét giải. Kết quả, 3 giải thưởng chính thức đã được trao gồm: 1 giải nhất (trị giá 15 triệu đồng) thuộc về tác giả Trần Anh Tuấn, sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, với tác phẩm “Phù Đổng Thiên Vương”; 1 giải nhì (10 triệu đồng), thuộc về nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Văn Trọng, Đoàn Công Trực, Phan Xuân Đạt, sinh viên Trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, với tác phẩm “Tuổi trẻ cùng năm tháng” và 1 giải ba (5 triệu đồng) được trao cho nhóm tác giả Lê Trần Quốc Ấn, Hoàng Công Lộc, Đinh Quang Huy, Nguyễn Thanh Vũ, Trần Viết Tuấn, nhân viên Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Lốc Xoáy Đà Nẵng, với tác phẩm “Đà Nẵng, sôi động một dòng sông”.

Trình diễn pháo hoa trên máy tính của tác phẩm đoạt giải nhất
Trình diễn pháo hoa trên máy tính của tác phẩm đoạt giải nhất

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 5 giải phụ (trị giá 2 triệu đồng/giải) và 1 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả: Đoàn Mạnh Hùng, Nguyễn Việt Anh, Phạm Thị Nết, sinh viên Trường Cao đẳng công nghệ Viettronics, Hải Phòng, với tác phẩm “Sắc màu biển đảo quê hương”; tác giả Trần Như Phong, sinh viên Trung tâm Công nghệ phần mềm, Đại học Cần Thơ, với tác phẩm “Pháo hoa Đà Nẵng”; nhóm tác giả: Lê Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Hoa, giáo viên Trường mầm non Hoàng Lan, Đà Nẵng, với tác phẩm “Sông Hàn ngày hội”; nhóm tác giả: Phạm Lê Hoa, Nguyễn Thị Hồng, giáo viênTrường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Đà Nẵng, với tác phẩm “Cầu vồng Đà Nẵng”; nhóm tác giả: Trương Vĩnh Nhân, Trương Công Trí, Trần Thanh Phong, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin thuộc Đại học Đà Nẵng, với tác phẩm “Nhịp sống thành phố”; tác giả Lâm Tiến, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng với tác phẩm “Cánh đồng bên dòng sông”.

Cuộc thi "Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014" do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức đã có sức lan tỏa lớn trong toàn quốc và nhận được 30 sản phẩm dự thi của 29 tác giả/nhóm tác giả đến từ các tỉnh/thành phố như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Hải Dương, An Giang, Đà Nẵng…

Đây là một hoạt động văn hóa hỗ trợ Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2015. Cuộc thi cũng là sự kiện công nghệ thông tin thường niên nhằm tạo điều kiện cho giới trẻ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin vào việc học tập, nâng cao tri thức và giải trí một cách lành mạnh, góp phần đẩy mạnh sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số của địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Tân

;
.
.
.
.
.