.

Ngày 5-4, khai hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2015

.

ĐNĐT - Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn năm 2015 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5-4 đến 7-4 (nhằm các ngày 17,18 và 19- 2 âm lịch).

Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội văn hóa tâm linh, nét đẹp trong đời sống tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố nói chung và người dân Ngũ Hành Sơn nói riêng.
Lễ hội Quán Thế Âm là lễ hội văn hóa tâm linh, nét đẹp trong đời sống tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố nói chung và người dân Ngũ Hành Sơn nói riêng. (Ảnh tư liệu - Đắc Mạnh)

Thông tin trên được Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn cho biết tại cuộc họp triển khai kế hoạch, công tác tổ chức lễ hội truyền thống này, chiều 20-1.

Theo đó, nhiều hoạt động lễ - hội sẽ được tổ chức như: lễ thượng phan, thượng kỳ truyền thống; triển lãm tranh, ảnh về du lịch và thắng cảnh Non Nước - Ngũ Hành Sơn; hô hát bài chòi Khu 5; triển lãm mỹ thuật thư pháp - thiền trà; trình diễn nghệ thuật kết hoa lá; lễ tế xuân cầu quốc thái dân an; biểu diễn trống hội và múa tình tường; biểu diễn hội họa bức tranh chủ đề “Bách liên Ngũ Hành khai hội - Trăm hoa sen năm màu mở hội”.

Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật; giao lưu thơ nhạc, đặc san lễ hội, hội hoa đăng; pháp đàn Quán Thế Âm; cầu nguyện và thiền tọa; Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm; hội đua thuyền truyền thống; pháp đàn, đọc kinh cầu nguyện theo phật giáo Nam tông… 

Đặc biệt, năm nay, chùa Quán Thế Âm còn mời Nghệ nhân Thái Lan - Trung tâm Việt Nam Thư đạo và Trung tâm Mỹ thuật Phật giáo Việt Nam về tham dự và giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật tại lễ hội.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là lễ hội tôn giáo được tổ chức hằng năm vào dịp 19-2 (âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Cùng với các lễ hội khác diễn ra trên khắp cả nước, đây là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, lễ hội cũng là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh, sản phẩm du lịch của thành phố nhằm thu hút du khách trong, ngoài nước đến với Đà Nẵng.

Thanh Tân

;
.
.
.
.
.